Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng các luật theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh; giảm thủ tục hành chính; tháo gỡ các vướng mắc mà thực tiễn đặt ra.

Ngày 24.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8.2023.

Phiên họp thảo luận các dự án luật: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8.2023. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8.2023. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Chính phủ đã tập trung vào 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chính phủ đã tổ chức 19 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; trình Quốc hội thông qua 35 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 400 văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; xử lý những vấn đề đã có quy định, nhưng thực tiễn vượt qua; bổ sung, hoàn thiện, tạo khung pháp lý cho những vấn đề mới đặt ra.

Trước phiên họp này, Thường trực Chính phủ đã có các cuộc họp để thảo luận, lắng nghe cơ quan chủ trì báo cáo; ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chủ thể liên quan về 4 dự án luật kể trên. Tại phiên họp này, Chính phủ tiếp tục thảo luận để hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét.

Thủ tướng yêu cầu, các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng các luật theo hướng: Tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh; giảm thủ tục hành chính; tháo gỡ các vướng mắc mà thực tiễn đặt ra; những vấn đề mới xuất hiện, cần hoàn thiện cần bổ sung; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan để mỗi việc chỉ mỗi cơ quan chủ trì…

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, khó, có tác động đến nhiều đối tượng; cần triển khai gấp. Do đó, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sớm nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về phòng chống mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 22.8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Xã hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm”, đoàn giám sát đã có cuộc làm việc với Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội toàn quốc triển khai các luật, nghị quyết

PHẠM ĐÔNG |

Để kịp thời triển khai và bảo đảm hiệu lực thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 26.8.2023 tại Hải Phòng.

Làm rõ ưu, nhược điểm tên gọi Luật Căn cước công dân hay Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần làm rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng phương án tên gọi Luật Căn cước công dân hay Luật Căn cước.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân từ trần

Chân Phúc |

GS.TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - từ trần vào hồi 13h02 ngày 25.8.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175 (TPHCM).

Bắt khẩn cấp người phụ nữ trói bé trai 8 tuổi vào cột điện rồi đánh đập ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến việc bé trai 8 tuổi bị trói vào cột điện rồi đánh đập bởi một người phụ nữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú Quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Sớm nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về phòng chống mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 22.8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Xã hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm”, đoàn giám sát đã có cuộc làm việc với Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội toàn quốc triển khai các luật, nghị quyết

PHẠM ĐÔNG |

Để kịp thời triển khai và bảo đảm hiệu lực thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 26.8.2023 tại Hải Phòng.

Làm rõ ưu, nhược điểm tên gọi Luật Căn cước công dân hay Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần làm rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng phương án tên gọi Luật Căn cước công dân hay Luật Căn cước.