Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm cựu cán bộ huyện Quế Sơn

LAM PHƯƠNG |

Chiều 11.2, nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm và nói chuyện với các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn (Quảng Nam) qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những phát triển của huyện Quế Sơn trong thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quế Sơn từ một huyện nghèo, nhưng đã phấn đấu vươn lên phát triển huyện nhà. Tuy nhiên “chúng ta đang theo nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhưng không nên chạy theo thị trường, điều này rất nguy hiểm, đặc biệt là trong giới trẻ” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện cùng lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ. Ảnh: LP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện cùng cán bộ, lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ. Ảnh: LP

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung phải chủ động thực hiện kế hoạch trong năm 2018 để không được thụt lùi mà phải tốt hơn năm trước. Đồng thời phải chống các nguy cơ tụt hậu, diễn biến hòa bình và tham nhũng, tiêu cực.

“Những nguy cơ này luôn rình rập đất nước, nếu lãnh đạo huyện không vững vàng thì sẽ dẫn đến đất nước thụt lùi, nhân dân nghèo khổ. Chúng ta phải xây dựng lành mạnh để chống các nguy cơ này. Phải phát triển lành mạnh, trong sáng để có được niềm tin của nhân dân” – Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và thiệp mừng năm mới cho các cựu cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn. Ảnh: LP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và thiệp mừng năm mới cho các cựu cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn. Ảnh: LP

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo huyện Quế Sơn cần tạo mọi điều kiện cho mọi người dân giải quyết đất sản xuất, giải quyết tốt quyền lợi cho nhân dân để phát triển, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đến với huyện Quế Sơn. Tìm mọi cách để phát triển hạ tầng, giao thông, thủy lợi; nâng cao chất lượng người lao động thông qua các trường dạy nghề…

Trong buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, lãnh đạo và nhân dân đã đóng góp công sức trong việc xây dựng quê hương. Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo, cựu lãnh đạo huyện Quế Sơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác viếng hương tại Đền Liệt sĩ huyện Quế Sơn. Ảnh: LP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác viếng hương tại Đền Liệt sĩ huyện Quế Sơn. Ảnh: LP

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và thiệp chúc mừng năm mới đến các cán bộ lãnh đạo huyện Quế Sơn qua các thời kỳ.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền liệt sĩ huyện Quế Sơn. 

LAM PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.