Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ việc Chủ tịch xã có dấu hiệu trục lợi thủ tục hành chính đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc phản ánh Chủ tịch UBND xã Tam Đa Nguyễn Mạnh Trường cùng với đơn vị tư vấn, môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương.

Ngày 17.6, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phản ánh vấn đề giải quyết thủ tục hành chính đất đai (TTHC) tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, bản tin Thời sự 19h00 ngày 17.6.2023 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) có phóng sự phản ánh việc Chủ tịch UBND xã Tam Đa Nguyễn Mạnh Trường cùng với đơn vị tư vấn, môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam tại phóng sự nêu trên; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước (nếu có vi phạm).

Thủ tướng yêu cầu kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để tham nhũng, lợi ích nhóm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.6.2023.

Theo phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, khi một người dân tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang muốn tách sổ đỏ để thừa kế lại cho các con và lên xã hỏi thủ tục, một lãnh đạo xã lại giới thiệu gặp một đơn vị khác tư vấn ngay tại trụ sở UBND xã để làm dịch vụ ngoài.

Nhóm người tư vấn thủ tục hành chính cho người dân này hoá ra lại là một công ty bất động sản. Khi người dân tìm đến đây sau lần gặp ở xã, sự thật dần được hé lộ. Theo nhân viên của công ty, họ có mối quan hệ rất khăng khít với cán bộ địa chính và chủ tịch xã.

Sau khi được nhân viên Công ty CP Đầu tư kinh doanh và bất động sản Sơn Hà tư vấn, chi phí để tách 3 sổ đỏ sẽ là 76 triệu đồng. Về phía lãnh đạo xã Tam Đa, khi người dân tỏ ra thắc mắc về tính hợp pháp của công ty này trong việc làm sổ đỏ, chủ tịch xã trấn an rằng, công ty bất động sản là từ huyện giới thiệu về và đang làm cho nhiều xã khác.

Chủ tịch xã còn khẳng định thêm với người dân rằng, nếu người dân tự đi làm thủ tục thì 1 năm rưỡi nữa cũng chưa xong. Bất ngờ hơn là ông cho rằng việc đơn vị dịch vụ đưa ra mức phí 76 triệu đồng để tách sổ như vậy là hợp lý.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Khơi thông nhiều điểm nghẽn trong chính sách đất đai

Cao Nguyên |

Nghị quyết 18 được đánh giá tạo động lực và kì vọng mới cho thị trường bất động sản. Bên cạnh bỏ khung giá đất, đánh thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở... Đây là những giải pháp quan trọng khơi thông nhiều điểm nghẽn trong chính sách đất đai.

Xử lý dự án vi phạm gây lãng phí đất đai tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Cách chức một chủ tịch xã ở Hải Phòng do buông lỏng quản lý đất đai

Hoàng Khôi |

Hội đồng kỷ luật huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh vì để người dân xây dựng trên đất nông nghiệp.

Đất đá thải mỏ được sử dụng hiệu quả tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, để gỡ khó cho các đơn vị thi công trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, cuối tháng 5 vừa qua, thị xã Đông Triều đã tiến hành tái khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ ở bãi thải Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) vào các dự án xây dựng trên địa bàn. Đây được xem như một cách làm để địa phương hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn mà Quảng Ninh đang tích cực triển khai thời gian qua.

Giải bài toán thiếu nguồn đất san nền của thị xã Đông Triều

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Từ cuối tháng 5.2023, thị xã Đông Triều tiến hành tái khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ vào các dự án xây dựng trên địa bàn. Chỉ sau gần 1 tháng triển khai, địa phương đã giải được bài toán thiếu nguồn đất san nền, vốn là nguyên nhân khiến nhiều dự án trọng điểm bị mắc kẹt, làm chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản, gián đoạn nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất.

Huấn luyện viên tuyển Argentina nói lí do không để Messi đấu Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina đánh giá cao sức mạnh của tuyển Indonesia, trong bối cảnh đội không mang đội trưởng Lionel Messi sang Jakarta.

Giờ thứ 9: Trên cả tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái trẻ xuất hiện, hàng ngày cô chăm sóc hai đứa nhỏ và trở thành người thân với chúng. Ông bố cảm động, một thứ tình cảm lạ le lói xuất hiện. Liệu hai người có thể đến được với nhau?

Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ tại TP Hồ Chí Minh mới nhất 2023

NHÓM PV |

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về "Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh" được HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành đã chính thức có hiệu lực từ tháng 6.2023. Theo nghị quyết này, văn phòng đăng kí đất đai TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức thu phí mới khi người dân thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ và đăng kí giao dịch đảm bảo.

Khơi thông nhiều điểm nghẽn trong chính sách đất đai

Cao Nguyên |

Nghị quyết 18 được đánh giá tạo động lực và kì vọng mới cho thị trường bất động sản. Bên cạnh bỏ khung giá đất, đánh thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở... Đây là những giải pháp quan trọng khơi thông nhiều điểm nghẽn trong chính sách đất đai.

Xử lý dự án vi phạm gây lãng phí đất đai tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Cách chức một chủ tịch xã ở Hải Phòng do buông lỏng quản lý đất đai

Hoàng Khôi |

Hội đồng kỷ luật huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh vì để người dân xây dựng trên đất nông nghiệp.