Thủ tướng: Các địa phương bị thiệt hại cần gạo cấp gạo, cần tiền cấp tiền

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu Bộ Tài chính sẵn sàng các phương án để các địa phương bị thiệt hại do bão số 4.

Phát biểu kết luận cuộc họp với các bộ ngành và địa phương liên quan đến bão số 4 trưa 28.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại gửi Ban chỉ đạo Trung ương để cáo Thủ tướng xử lý. “Bộ Tài chính sẵn sàng các phương án, các địa phương cần gạo cấp gạo, cần tiền cấp tiền”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trước mắt dùng các nguồn ngân sách để xử lý ngay các thiệt hại của người dân và cơ sở hạ tầng trong khi chờ hỗ trợ của Chính phủ.

Các địa phương họp tổng kết về bão số 4 với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trưa 28.9. Ảnh: Tường Minh
Các địa phương họp tổng kết về bão số 4 với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trưa 28.9. Ảnh: Tường Minh
Hạn chế tối đa thiệt hại

Trước đó, thay mặt Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 tại Đà Nẵng báo cáo về công tác phòng chống bão số 4 với Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, khẳng định:

Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã tập trung vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Trong chưa đầy 2 ngày trước khi bão đổ bộ các địa phương và các lực lượng kêu gọi, hướng dẫn cho 57.840 tàu thuyền với 299.678 người di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn. Trong ngày 27.9 đã tổ chức sơ tán hơn 108.441 hộ dân (340.863 nhân khẩu) đến nơi an toàn.

Vận động, tuyên truyền và di dời người dân tại 20.712ha và 4.571 lồng, bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, đảm bảo an toàn không để xảy ra rủi ro khi bão đổ bộ.

Tập trung gia cố bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa…, hạn chế giao thông khi bão đổ bộ.

Vậy nên mặc dù sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, nhưng thiệt hại được giảm thiểu ở mức tối đa với 4 người bị thương; 3 nhà sập, 157 nhà hư hỏng, tốc mái; chìm 3 ghe nhỏ; 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện. Đổ 1 trụ anten Trung tâm truyền thông thành phố Hội An; hư hỏng 2 đồn biên phòng ở Quảng Nam...

Các bài học kinh nghiệm từ bão số 4

Trước đó mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá rất cao công tác phòng chống bão số 4 của các địa phương ở miền Trung cũng như các bộ ngành Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương rút ra và phổ biến các kinh nghiệm được rút ra từ cơn bão số 4 để làm tiền đề cho việc phòng chống thiên tai trong tương lai.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo, Thủ tướng nói: “Tôi thấy bài học của các địa phương rất hay. Các đồng chí không những nói hay mà thực tế còn cho thấy các đồng chí đã làm rất giỏi nhờ bám sát, nắm chắt, có trách nhiệm với dân”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh lần nữa, yếu tố quyết định sự giảm thiểu tối đa thiệt hại trong bão số 4 là di dời dân. Tiếp đến là lãnh đạo các địa phương nắm chắc, bám sát tình hình, huy động toàn lực hệ thống chính trị vào cuộc.

Xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống bão lũ phù hợp với tình hình của địa phương mình. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả từ sớm, từ xa. Và bài học cuối cùng là thông tin hướng dẫn kịp thời, đầy đủ đến người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: Miền Trung luôn luôn bị mưa lũ bão gió. Chúng ta luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan và không lo sợ, hốt hoảng. Phải bình tĩnh, tự tin, bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình để xử lý tình huống.

Tường Minh - Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng mở cửa công sở, chợ, siêu thị; học sinh ngày mai đi học trở lại

Thanh Hải - Thùy Trang |

Đến 11 giờ sáng nay 28.9, thời tiết tại Đà Nẵng đã bình thường, nắng nhẹ. Nhận định tình hình đã đảm bảo an toàn sau bão Noru, chính quyền Đà Nẵng quyết định tháo bỏ lệnh giới nghiêm.

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Đà Nẵng không thiệt hại nhiều sau bão số 4, người dân dọn dẹp đường phố

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Sáng 28.9, mặc dù vẫn còn gió, đặc biệt là khu vực ven biển nhưng người dân Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc, tuy nhiên người dân thở phào vì bão vào êm hơn dự báo, chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đà Nẵng: Mất điện toàn thành phố, cây xanh ngã đổ sau bão số 4

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.9, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng bão Noru (bão số 4) đã làm hàng chục cây xanh ngã đổ, bật gốc trên đường, mất điện toàn thành phố.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đà Nẵng mở cửa công sở, chợ, siêu thị; học sinh ngày mai đi học trở lại

Thanh Hải - Thùy Trang |

Đến 11 giờ sáng nay 28.9, thời tiết tại Đà Nẵng đã bình thường, nắng nhẹ. Nhận định tình hình đã đảm bảo an toàn sau bão Noru, chính quyền Đà Nẵng quyết định tháo bỏ lệnh giới nghiêm.

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Đà Nẵng không thiệt hại nhiều sau bão số 4, người dân dọn dẹp đường phố

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Sáng 28.9, mặc dù vẫn còn gió, đặc biệt là khu vực ven biển nhưng người dân Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc, tuy nhiên người dân thở phào vì bão vào êm hơn dự báo, chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đà Nẵng: Mất điện toàn thành phố, cây xanh ngã đổ sau bão số 4

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.9, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng bão Noru (bão số 4) đã làm hàng chục cây xanh ngã đổ, bật gốc trên đường, mất điện toàn thành phố.