Thời hạn hoàn thiện tiêu chuẩn bổ nhiệm mới với công chức lãnh đạo, quản lý

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 1.5.2024, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý là phải đáp ứng điều kiện về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước. Nếu hết thời hạn mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn thì xem xét, thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Có hiệu lực từ 1.5.2024, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở.

Trưởng phòng và tương đương thuộc sở là người đứng đầu phòng, thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, tham mưu quản lý nhà nước về ngành, chuyên ngành hoặc nhiệm vụ bảo đảm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của sở theo phân công của Giám đốc Sở. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở đáp ứng 5 tiêu chuẩn chung sau: Tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng; tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; tiêu chuẩn về trình độ; tiêu chuẩn về năng lực và uy tín; tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác.

Đáng chú ý, kể từ ngày 1.5, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định 29/2024/NĐ-CP.

Về điều khoản chuyển tiếp, Nghị định nêu rõ, người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định này thì phải hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với tiêu chuẩn về lý luận chính trị; trong thời hạn 12 tháng đối với tiêu chuẩn về quản lý nhà nước.

Các trường hợp được miễn trừ là: Tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 36 tháng thì không bắt buộc phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị; tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 24 tháng thì không bắt buộc phải hoàn thiện tiêu chuẩn về quản lý nhà nước.

Trường hợp đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và pháp luật tại thời điểm thực hiện quy trình nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thì tiếp tục thực hiện quy trình và phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định nêu trên.

Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp bổ nhiệm do hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức mà chức vụ, chức danh đang giữ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ bằng hoặc tương đương chức vụ, chức danh dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc trường hợp đổi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thì sau khi bổ nhiệm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định nêu trên.

Trường hợp hết thời hạn quy định nêu trên mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định này thì cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi quyết định bổ nhiệm và bố trí công việc chuyên môn phù hợp.

Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp để thực hiện việc bổ nhiệm trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn nội dung quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định này.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm chức danh tư pháp cao nhất trong ngạch kiểm sát viên cho 5 người

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài 5 người là vụ trưởng, viện trưởng được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, còn có 2 lãnh đạo nữ được điều động giữ chức vụ trưởng và phó phòng.

Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện từ 1.5

HẠNH AN |

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6.3.2024 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tương đương thuộc huyện.

Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới ở Hà Nội, TPHCM, An Giang, Tây Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 4.3 - 8.3), các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, An Giang, Tây Ninh, Lai Châu, Gia Lai... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình

Hào Hoa |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ việc ly hôn bởi đã đi qua quãng thời gian đủ dài để tĩnh tâm, sẵn sàng đối diện.

Ba dự án hơn 5.000 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mở rộng Quốc lộ 1A là ba dự án có tổng vốn hơn 5.000 tỉ đồng đang và sắp được Hà Nội triển khai xây dựng, kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Đến Bắc Giang thăm đền Bà Chúa Then đẹp như tiên cảnh

Linh Boo |

Đền Bà Chúa Then (Bắc Giang) không chỉ là di tích lịch sử quan trọng, mà còn thu hút người hành hương tìm về chiêm ngưỡng vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Dự án bệnh viện mới ở Bến Tre - hơn 8 năm vẫn chưa xong

Thành Nhân |

Hơn 8 năm kể từ ngày có Quyết định đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre nhưng đến nay dự án này vẫn chưa xong đang thực hiện đấu thầu thi công xây dựng. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu - đơn vị hưởng thụ dự án trên - đang phải "gồng" vì quá tải cục bộ.

Bổ nhiệm chức danh tư pháp cao nhất trong ngạch kiểm sát viên cho 5 người

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài 5 người là vụ trưởng, viện trưởng được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, còn có 2 lãnh đạo nữ được điều động giữ chức vụ trưởng và phó phòng.

Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện từ 1.5

HẠNH AN |

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6.3.2024 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tương đương thuộc huyện.

Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới ở Hà Nội, TPHCM, An Giang, Tây Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 4.3 - 8.3), các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, An Giang, Tây Ninh, Lai Châu, Gia Lai... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.