Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định để đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.4.2022. Đến nay là một năm của thời gian nghỉ chờ hưu, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã được Bộ Công an ký Quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng tại địa phương nơi cư trú.
Tại buổi lễ, đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội mong muốn, với tình cảm và trách nhiệm với Công an Thành phố, Thiếu tướng Đào Thanh Hải sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng công an và bảo đảm an ninh, trật tự của Thủ đô.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải chân thành gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã phối hợp, đồng hành, hiệp lực để giúp đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân tin cậy giao cho.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã có hơn 43 năm cống hiến liên tục trong lực lượng Công an nhân dân. Quá trình công tác, trưởng thành từ chiến sĩ cảnh sát hình sự của Phòng Cảnh sát hình sự Anh hùng, ông đã đảm nhận nhiều trọng trách như Phó trưởng phòng (tháng 3.2008), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (tháng 3.2011), Trưởng Công an quận Thanh Xuân (tháng 5.2013).
Từ tháng 6.2014 đến khi nghỉ hưu (tháng 4.2022), ông Hải là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phụ trách các lĩnh vực công tác Cảnh sát, công tác Xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần.
Quá trình công tác, Thiếu tướng Đào Thanh Hải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Công an Hà Nội và các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an Thủ đô yêu mến, kính trọng.