Tháo gỡ vướng mắc, tránh việc luật pháp vừa xây dựng đã phải chỉnh sửa

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tránh việc luật pháp vừa được xây dựng đã phải chỉnh sửa.

Chiều nay (25.11), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11.2022 để xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một số dự án luật khác.

Dự phiên họp có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 10.2022, Chính phủ đã trình Quốc hội 14 Luật, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 Luật, cho ý kiến 7 Luật và chỉnh lý một dự án Luật. Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11.2022 tiếp tục bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung để hoàn thành chương trình định kỳ hằng năm. Đặc biệt, các Bộ trưởng, trưởng ngành căn cứ tình hình thực tiễn, xem xét có gì vướng mắc, nhất là đối với những vấn đề mà luật pháp chưa quy định nhưng thực tiễn đòi hỏi để bổ sung, tháo gỡ.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Do đó, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, dành thời gian, nguồn lực, công sức thỏa đáng cho xây dựng pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác này, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tránh việc luật pháp vừa được xây dựng đã phải chỉnh sửa.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Không có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong quá trình xây dựng pháp luật

Nhóm PV |

Phó Thủ tướng cho rằng, nếu tuân thủ quy trình xây dựng văn bản pháp luật một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng theo quy trình này rất khó xảy ra.

Lập ban soạn thảo dự thảo quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Phạm Đông |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành quyết định số 556-QĐ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 16.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2.2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Không có lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong quá trình xây dựng pháp luật

Nhóm PV |

Phó Thủ tướng cho rằng, nếu tuân thủ quy trình xây dựng văn bản pháp luật một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng theo quy trình này rất khó xảy ra.

Lập ban soạn thảo dự thảo quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Phạm Đông |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành quyết định số 556-QĐ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 16.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2.2022.