Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động được Quốc hội quan tâm

Cường Ngô - Phạm Đông |

Sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22.5.2023 đến ngày 10.6.2023; đợt 2 từ ngày 19.6.2023 đến ngày 24.6,2023) với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã được bế mạc vào cuối ngày hôm nay 24.6.2023. Đại biểu Quốc hội đã có đánh giá khái quát về kỳ họp này.

Quyết định nhiều nội dung quan trọng 

Đánh giá về kỳ họp, trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Uỷ viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, các nội dung lập pháp đã được Ủy ban Thường vụ chuẩn bị kỹ lưỡng. "Cá nhân tôi đã cố gắng nghiên cứu, có ý kiến tham gia vào đầy đủ các dự án luật tại Tổ và tại Hội trường, đặc biệt đối với 4 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Các dự án luật có nhiều nội dung liên thông chặt chẽ với nhau và có tầm quan trọng đặc biệt đối với đất nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp", ông nói.

Về công tác giám sát, theo Đại biểu Trần Văn Khải, tại Kỳ họp này, ông đã cho ý kiến về Báo cáo của Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách pháp về y tế cơ sở và y tế dự phòng”.

Đặc biệt, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội trong các ngày từ 17.6.2023 đến ngày 19.6.2023, đó là trực tiếp chất vấn một số người đứng đầu một số thành viên Chính phủ tại Hội trường Diên Hồng.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng đã thảo luận, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng, trúng trong năm 2024 từ thực tiễn hiện nay làm cơ sở để quyết định lựa chọn các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2024 nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, những vướng mắc với mục tiêu để kiến tạo, phát triển và đồng hành cùng Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải. Ảnh: Anh Tuấn
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải. Ảnh: Anh Tuấn

Giám sát hiệu quả, đề xuất xác đáng

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, theo ông Trần Văn Khải, tại Kỳ họp thứ 5 này, Quốc hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó nổi bật là xem xét, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022, cũng như kết quả sơ bộ và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

"Đây là những lĩnh vực đang có những điểm nghẽn, vướng mắc trong mọi mặt từ cuộc sống của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp", Đại biểu nói và dẫn báo cáo của Chính phủ về tăng trưởng của nước ta giảm với tốc độ lao dốc từ 13,7% vào quý III, xuống còn 5,9% vào quý IV năm 2022 và chỉ còn 3,3% vào quý I năm 2023.

Không ít doanh nghiệp đã phải sử dụng những đồng tiền cuối cùng để trang trải và trả lãi suất cao. Nhiều công nhân đã phải trải chiếu, mắc màn chờ suốt đêm để xin được rút những đồng tiền quý giá cuối cùng tại Bảo hiểm xã hội, hoặc liều mình vay nặng lãi, tín dụng đen để trang trải cuộc sống.

"Các chuyên gia nói, vừa qua nền kinh tế của nước ta gặp 2 cú sốc. “Cú sốc đầu tiên là cú sốc về dịch bệnh COVID-19, cú sốc thứ hai là giảm “cầu” từ bên ngoài.

Nhưng theo tôi, có thêm 1 cú sốc khác được tạo nên bởi chính nội tại của chúng ta, đó là sự đứt gãy niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào kết quả cải cách hành chính, trách nhiệm thực thi, đạo đức công vụ của một bộ phận không nhỏ công chức và về sự vận hành của bộ máy chính quyền ở các cấp hiện nay.

Câu hỏi lớn đặt ra là: Ai đang thực sự đồng hành cùng người dân và các doanh nghiệp trong lúc khốn khó này? Trong bối cảnh đó, tại kỳ họp, nhiều vị Đại biểu Quốc hội đề nghị Quốc hội cần có những giám sát chuyên đề về kết quả cải cách hành chính của Chính phủ;

Trách nhiệm thực thi, đạo đức công vụ của công chức và về sự vận hành của bộ máy chính quyền ở các cấp hiện nay để chỉ ra các tồn tại hạn chế, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, cái nào thuộc về quy định của pháp luật, cái nào thuộc về khâu tổ chức thực hiện, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào.

Từ đó đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn để khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ nhanh những điểm nghẽn, vướng mắc cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp cũng như cho Nhân dân", ông Khải nói.

Ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, ông cho rằng, sẽ cùng các đại biểu quốc hội về các địa phương và thực hiện ngay việc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp.

Đồng thời thực hiện ngay vai trò giám sát đối với các vấn đề cấp bách đang có trong thực tiễn của đất nước, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội và trong đời sống dân sinh tại địa phương.

"Chúng tôi coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường giám sát việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri", ông nói.

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng (đoàn Thái Nguyên) kỳ vọng sau khi kết thúc kỳ họp, các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, các Bộ ngành có trách nhiệm sớm ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện để có thể áp dụng luật vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Đối với những luật mà được Quốc hội chưa thông qua, cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự án luật cần tiếp tục rà soát, lắng nghe, tiếp thu những thông tin từ những người thực tiễn và đặc biệt là nhân dân cho kiến trong quá trình hoàn thiện dự án luật.

Cường Ngô - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gia đình công nhân giao lưu với gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Các gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được giao lưu với gia đình ca sĩ Ngọc Mai – nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí – Kim Tuyết.

Trên 1,2 tỉ đồng chăm lo cho nữ công nhân, viên chức lao động

MỸ LY |

Ngày 24.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thới Lai, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Lợi kép” từ thiết chế văn hóa công nhân

Hoàng Quang |

Với hơn 3.000 công nhân lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa thể thao (VHTT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Hiện trạng loạt cây cầu “đắp chiếu” nhiều năm ở TPHCM sắp tái khởi động

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Cầu Tăng Long, Ông Nhiêu và Phước Long với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng chậm tiến độ, "đắp chiếu" nhiều năm sẽ tái khởi động lại trong quý III/2023.

Trải nghiệm cả đời không quên của người từng ngồi tàu lặn thám hiểm Titanic

LINH BOO (THEO SALTWIRE) |

Từng chi 100.000 USD để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, Bill Price cho rằng mình đã khá vô tâm khi mạo hiểm tính mạng cho chuyến đi.

Giả danh cán bộ thanh tra liên hệ với gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Có một số đối tượng tự xưng cán bộ thanh tra đòi đến làm việc tại gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

HLV Mai Đức Chung: Thể lực của tuyển nữ Việt Nam đã được nâng tầm

HOÀNG HUÊ |

Sau trận thua 1-2 trước tuyển nữ Đức, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, thể lực và bản lĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam đã được nâng tầm.

Gia đình công nhân giao lưu với gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Các gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được giao lưu với gia đình ca sĩ Ngọc Mai – nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí – Kim Tuyết.

Trên 1,2 tỉ đồng chăm lo cho nữ công nhân, viên chức lao động

MỸ LY |

Ngày 24.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thới Lai, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Lợi kép” từ thiết chế văn hóa công nhân

Hoàng Quang |

Với hơn 3.000 công nhân lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa thể thao (VHTT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.