Trong 2,5 năm qua có hơn 39.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

Vương Trần |

Bộ Nội vụ thông tin, trong vòng 2,5 qua có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc. Con số này chiếm khoảng gần 2% so với số biên chế được giao.

Chiều 1.10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi về việc thời gian vừa qua, vấn đề cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc diễn ra ở nhiều địa phương đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bộ Nội vụ có đề nghị các bộ, ngành địa phương báo cáo, đến thời điểm các bộ ngành địa phương có báo cáo chưa? Ngành, địa phương nào có số lượng nhân sự nghỉ nhiều nhất. Qua các báo cáo, Bộ Nội vụ có thể cho biết nguyên nhân của tình trạng nghỉ việc này là gì?

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Trong 2,5 năm qua (từ 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022), đã có 28 cơ quan trung ương và 63 tỉnh thành phố báo cáo về tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. 

Theo đó, trong vòng 2,5 qua có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc. Con số này chiếm khoảng gần 2% so với số biên chế được giao. Bình quân một năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc, chuyển việc, so với tổng biên chế được giao chiếm 0,8%/năm.

Trong đó, số lượng nghỉ việc ở trung ương chiếm 18%, ở địa phương chiếm 82%. Số lượng công chức chiếm hơn 4.000 người. Viên chức chiếm hơn 35.000 người. Số lượng nghỉ việc trong ngành giáo dục chiếm hơn 16.000 người, y tế nghỉ việc chiếm hơn 12.000 người.

Ông Thăng thông tin thêm, theo báo cáo của Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết riêng trong 1,5 năm qua có 9.397 nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Về nguyên nhân nghỉ việc, chuyển việc của cán bộ, công chức, viên chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về khách quan, theo ông Thăng, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có thị trường lao động. Để phát triển thị trường lành mạnh, nền kinh tế nhiều thành phần, cả khu vực công, khu vực tư có những cạnh tranh để cùng phát triển. Qua việc này, chúng ta cũng nhìn nhận lại chính sách khu vực công và khu vực tư để thấy sự phát triển của thị trường lao động.

Nguyên nhân thứ hai đó là việc xã hội hoá và tự chủ các đơn vị sự nghiệp. Do đó, từ việc quản trị của các đơn vị sự nghiệp thì có việc "ra - vào" giữa cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt là với ngành y tế và giáo dục.

Về nguyên nhân chủ quan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, chế độ chính sách tiền lương còn nhiều khó khăn trong khu vực công. Lương của cán bộ, công chức, viên chức so với nhu cầu cần thiết của cuộc sống còn nhiều khó khăn.

"Về việc này, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan có liên quan sẽ báo cáo Chính phủ, Trung ương, Quốc hội và các cấp thẩm quyền về việc xem xét tăng lương cho phù hợp" - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích thêm nguyên nhân chủ quan thứ hai trong tình trạng nghỉ việc, chuyển việc này đó là do công tác quy hoạch đội ngũ chuyên gia ở khu vực công còn chưa được tốt. Điều này ở khu vực tư có nhiều chính sách thu hút hơn.

Nguyên nhân thứ 3 đó là việc thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp bộ máy. Trong quá trình này cũng có những cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc tăng. Đây là một sức ép cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân thứ 4 là môi trường làm việc tại một số đơn vị ở một số thời điểm của khu vực công còn chưa hấp dẫn để tạo cơ hội cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt.

Nguyên nhân thứ 5 là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cống hiến trong khu vực công.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương thấp, hàng vạn công chức viên chức nghỉ việc trong 2 năm qua

Vương Trần |

Hơn hai năm qua, hàng vạn nhân sự khu vực công đã thôi việc do thu nhập thấp. Thực tế này đòi hỏi cần phải có những hành động quyết liệt hơn về thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức ở khu vực công yên tâm công tác.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để triển khai cải cách tiền lương

Vương Trần |

Trước tình hình nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ cho rằng cần chủ động nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp.

“Nếu còn trẻ thì tôi sẽ không làm cán bộ công chức!”

Minh Ánh - Hoàng Minh |

Câu chuyện lương cán bộ công chức không đủ sống không phải là câu chuyện mới nhưng vẫn là câu chuyện đau đáu của nhiều người. Nhất là khi nhiều cán bộ, công chức vẫn bị mắc kẹt giữa lý tưởng công việc ổn định và việc phải làm ấm “cái dạ dày”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tiền lương thấp, hàng vạn công chức viên chức nghỉ việc trong 2 năm qua

Vương Trần |

Hơn hai năm qua, hàng vạn nhân sự khu vực công đã thôi việc do thu nhập thấp. Thực tế này đòi hỏi cần phải có những hành động quyết liệt hơn về thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức ở khu vực công yên tâm công tác.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để triển khai cải cách tiền lương

Vương Trần |

Trước tình hình nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ cho rằng cần chủ động nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp.

“Nếu còn trẻ thì tôi sẽ không làm cán bộ công chức!”

Minh Ánh - Hoàng Minh |

Câu chuyện lương cán bộ công chức không đủ sống không phải là câu chuyện mới nhưng vẫn là câu chuyện đau đáu của nhiều người. Nhất là khi nhiều cán bộ, công chức vẫn bị mắc kẹt giữa lý tưởng công việc ổn định và việc phải làm ấm “cái dạ dày”.