Thành lập thị xã Việt Yên ở Bắc Giang và thị trấn Hậu Hiền ở Thanh Hóa

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc Bắc Giang và Thanh Hóa.

Sáng 13.12, tiếp tục phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thành lập thị xã Việt Yên với 9 phường

Theo đó, thị xã Việt Yên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 171,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 229.162 người của huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

9 phường thuộc thị xã Việt Yên được thành lập, gồm: Bích Động, Nếnh, Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu, Tự Lạn.

Như vậy, thị xã Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường nêu trên và 8 xã: Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà, Việt Tiến.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thành lập Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.2.2024. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 19 phường và 15 thị trấn.

Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thị trấn Hậu Hiền

Về điều chỉnh địa giới hành chính ở Thanh Hóa, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, nhập toàn bộ 6,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.175 người của xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.

Sau khi nhập, thị trấn Thiệu Hóa có 17,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 28.352 người.

Thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở toàn bộ 10,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.061 người của xã Minh Tâm.

Sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thì huyện Thiệu Hóa có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 22 xã

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 23 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố; 558 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 467 xã, 60 phường và 31 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1. 2.2024.

Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023–2025 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương...

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại nghị quyết này kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ băn khoăn, trong tờ trình chưa đề cập đến nội dung liên quan đến quy hoạch – đây là vấn đề bắt buộc.

Do vậy, cơ quan trình và cơ quan thẩm tra cần khẳng định rõ vấn đề này trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biết quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không nêu vấn đề nợ tiêu chí khi thành lập đô thị, do vậy phải khẳng định có hay không có tình trạng nợ tiêu chí khi thành lập đô thị.

Về đổi tên, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là vấn đề phức tạp, cần làm rõ tại sao lại đổi tên từ Minh Tâm thành thị trấn Hậu Hiền.

Bên cạnh đó, đối với xã Vân Hà nằm ở ngoài đê cần nghiên cứu, tính toán nên hay không nên sắp xếp, bố trí dân cư cho người dân khu vực thoát lũ.

Sau khi thảo luận, 100% các vị ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về các nội dung Chính phủ trình.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công việc quan trọng, Quốc hội có thể họp bất thường vào tháng 1.2024

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, có một số nội dung khác liên quan đến tài chính ngân sách còn tồn đọng và cấp bách, do vậy có khả năng sẽ cần tổ chức kỳ họp bất thường trong thời gian tới.

Chuẩn bị xem xét việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Phạm Đông |

Tại phiên họp tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xem xét thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang

PHẠM ĐÔNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến sẽ thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 171,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 229.162 người của huyện Việt Yên.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Các nước Đông Nam Á đối phó với số ca COVID-19 tăng mạnh

Thanh Hà |

Chuyên gia kêu gọi triển khai các biện pháp nghiêm ngặt khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia, Singapore.

Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Nhiều công việc quan trọng, Quốc hội có thể họp bất thường vào tháng 1.2024

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, có một số nội dung khác liên quan đến tài chính ngân sách còn tồn đọng và cấp bách, do vậy có khả năng sẽ cần tổ chức kỳ họp bất thường trong thời gian tới.

Chuẩn bị xem xét việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Phạm Đông |

Tại phiên họp tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xem xét thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang

PHẠM ĐÔNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến sẽ thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 171,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 229.162 người của huyện Việt Yên.