Thành lập Đảng ở đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 10.6, tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng), Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Công bố lễ quyết định thành lập Đảng Bộ Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng hiện có gần 22.000 lao động, trong đó có hơn 500 chuyên gia người nước ngoài và gần 21.500 lao động Việt Nam.

Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, ngày 3.3.2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã họp xem xét và nhất trí thành lập chi bộ công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng gồm 8 đồng chí đảng viên do Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng quản lý.

Sau khi gặp gỡ trao đổi với Lãnh đạo công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, được doanh nghiệp cung cấp số lượng khảo sát số lượng đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các cấp ủy địa phương là gần 100 đồng chí, thường trực Đảng ủy và đại diện Lãnh đạo công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng đã thống nhất chủ trương chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên để đủ điều kiện thành lập Đảng bộ cơ sở tại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô phát triển, số lượng đảng viên và vị trí vai trò của tổ chức đảng doanh nghiệp.

Theo quyết định, Đảng bộ Công ty TNHH LD Display Việt Nam Hải Phòng gồm 3 chi bộ và 31 đảng viên, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Xuân Tùng làm Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy định số 171-QĐ/TW ngày 07.03.2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Ông Park Jae Hong – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng cho rằng, việc thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp sẽ giúp mối quan hệ giữa các đảng viên với công ty ngày càng tốt hơn, cùng đưa công ty phát triển trong thời gian tới.

Ông Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng - cho rằng việc thành lập tổ chức Đảng tại Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng sẽ phát huy được vai trò tiên phong của các Đảng viên trong công ty, từ các đảng viên sẽ nêu cao tinh thần gương mẫu, đồng thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người lao động trong doanh nghiệp.


Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ra chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về hồ điều hoà thiếu lan can

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản về kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động nêu tại bài viết "Cận kề mùa mưa bão, nhiều hồ điều hoà ở Hải Phòng vẫn chưa có lan can".

Hơn 24.000 học sinh Hải Phòng bước vào ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT

M.Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.6, hơn 24.100 học sinh trên toàn thành phố Hải Phòng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Hải Phòng yêu cầu cưỡng chế nhiều công trình "khủng" ở Kiến Thụy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, UBND huyện Kiến Thụy phải tổ chức cưỡng chế để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại các dự án Big Sun, Hữu Bằng resort và Sông Trăng Quán.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng ra chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về hồ điều hoà thiếu lan can

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản về kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động nêu tại bài viết "Cận kề mùa mưa bão, nhiều hồ điều hoà ở Hải Phòng vẫn chưa có lan can".

Hơn 24.000 học sinh Hải Phòng bước vào ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT

M.Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.6, hơn 24.100 học sinh trên toàn thành phố Hải Phòng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Hải Phòng yêu cầu cưỡng chế nhiều công trình "khủng" ở Kiến Thụy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, UBND huyện Kiến Thụy phải tổ chức cưỡng chế để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại các dự án Big Sun, Hữu Bằng resort và Sông Trăng Quán.