Thành đoàn Hà Nội có 2 tân Phó Bí thư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 28.6, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đối với ông Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và ông Đào Đức Việt, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành đoàn.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XV để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đoàn Vũ Thị Tuyết Mai.

Tại hội nghị, với số phiếu tín nhiệm cao 2 ông: Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và ông Đào Đức Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành đoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh bày tỏ sự tin tưởng 2 tân Phó Bí thư Thành đoàn sẽ tiếp tục phát huy năng lực và phẩm chất tốt đẹp của mình; đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố.

2 tân Phó Bí thư Thành đoàn sẽ đáp ứng sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố đối với tổ chức Đoàn Thanh niên TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1988; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng; Lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội.

Ông Đào Đức Việt, sinh năm 1991; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý các sự kiện và truyền thông; Lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác ANQP Thành đoàn Hà Nội.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Bí thư Hà Nội chỉ đạo tìm giải pháp gỡ khó

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố tính đến ngày 16.6 đạt rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước. Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tìm giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công.

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố triển khai dự án Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chiều 27.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Báo cáo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết về phát triển Thủ đô, việc không chỉ của riêng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, việc triển khai Nghị quyết 15 không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Các bộ, ban, ngành cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Bí thư Hà Nội chỉ đạo tìm giải pháp gỡ khó

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố tính đến ngày 16.6 đạt rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước. Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tìm giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công.

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố triển khai dự án Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chiều 27.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Báo cáo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết về phát triển Thủ đô, việc không chỉ của riêng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, việc triển khai Nghị quyết 15 không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Các bộ, ban, ngành cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện.