Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong ngoại giao vaccine

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 17.12.2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác ngoại giao vaccine năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác ngoại giao vaccine năm 2021.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho: 1 cá nhân tỉnh Phú Yên; 3 cá nhân tỉnh Bình Thuận; 1 tập thể và 1 cá nhân tỉnh Quảng Ngãi; 2 cá nhân tỉnh Đồng Tháp; 3 cá nhân tỉnh Điện Biên; 3 tập thể và 5 cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc; 3 cá nhân tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đồng thời, truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Có thể tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 sau 3 tháng

Thùy Linh |

Ngày 17.12, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Tiêm vaccine mũi 3, mỗi mơi mỗi kiểu

NHẬT HỒ |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh miền Tây. Trước tình trạng này, nhiều tỉnh có kế hoạch tiêm mũi 3, tiêm nhắc lại vaccine. Tuy nhiên, mỗi địa phương quy định đối tượng tiêm khác nhau.

F1 tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 chỉ cách ly tại nhà 7 ngày

Thùy Linh |

Những trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp theo.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bộ Y tế: Có thể tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 sau 3 tháng

Thùy Linh |

Ngày 17.12, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Tiêm vaccine mũi 3, mỗi mơi mỗi kiểu

NHẬT HỒ |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh miền Tây. Trước tình trạng này, nhiều tỉnh có kế hoạch tiêm mũi 3, tiêm nhắc lại vaccine. Tuy nhiên, mỗi địa phương quy định đối tượng tiêm khác nhau.

F1 tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 chỉ cách ly tại nhà 7 ngày

Thùy Linh |

Những trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp theo.