Sửa Luật Giá phải giải quyết được vấn đề thổi giá quá đáng như vụ Việt Á

NHÓM PV |

Theo đại biểu Nguyễn Công Long, qua dịch bệnh vừa rồi để lại cho chúng ta một số vụ việc rất ám ảnh, đó là vụ Việt Á. Các chiêu trò thổi giá, tất cả yếu tố hình thành giá được ngụy tạo một cách rất tinh vi.

Chiều 23.5, thảo luận về Luật Giá (sửa đổi), đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM) cho biết, trông chờ rất nhiều ở Luật Giá.

Đại biểu lấy ví dụ việc mua bán trang thiết bị y tế hay thuốc. Các cơ quan điều tra, thanh tra sẽ có kết luận là đã tăng giá bán (so với giá kit) bao nhiêu phần trăm, như vậy là ăn lời quá đáng, đặc biệt nếu như trong những tình trạng dịch bệnh hay thiên tai, thảm họa.

"Như vậy, chúng ta cần phải cụ thể. Nếu đã gọi là tăng thì bao nhiêu phần trăm là tăng để tránh tình trạng tùy tiện và áp đặt đối với điều tra sau này và cũng như chịu ảnh hưởng của dư luận. Bởi nó sẽ tạo ra tâm lý hết sức e ngại và các doanh nghiệp không biết đâu mà theo" - bà Lan nói.

Trong khi cần khắc phục chuyện tăng giá, bà Lan băn khoăn ở chỗ lòng vòng, bán qua nhiều tầng nấc trung gian để người mua sau cùng mới là người chịu giá rất cao.

"Luật Giá đọc từ đầu tới cuối thì tôi chưa thấy chúng ta có một cách nào để chế tài được việc này và đây là một việc cần phải tập trung" - vị đại biểu đề nghị.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: QH
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: QH

Cùng nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) nhấn mạnh, việc kiểm tra yếu tố hình thành giá là một hoạt động cực kỳ quan trọng trong quản lý nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc thổi giá và trục lợi của các nhà sản xuất, đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh, thiên tai.

"Đây cũng là câu trả lời cho đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, là trong dự thảo này, làm sao chúng ta có thể giải quyết được vấn đề thổi giá, nâng giá một cách rất quá đáng" - ông Long cho hay.

Theo ông, qua dịch bệnh vừa rồi để lại cho chúng ta một số vụ việc rất ám ảnh, trong đó có vụ Việt Á. Nguyên liệu đầu vào của Công ty Việt Á nhập chỉ 0,95 USD nhưng đến khi thành phẩm đưa đến các CDC lên đến 470.000 đồng. Các chiêu trò thổi giá, tất cả yếu tố hình thành giá được ngụy tạo một cách rất tinh vi.

Đại biểu đặt câu hỏi vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề kiểm tra yếu tố hình thành giá của chúng ta chưa hiệu quả. Ở đây cũng chứng tỏ rất nhiều lỗ hổng, ngay cả hình sự cũng đã có một lỗ hổng. Bởi vì Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - thổi giá như thế, nhưng hiện nay ngoài hành vi đưa hối lộ ra thì chúng ta chỉ xử về tội vi phạm các quy định về đấu thầu chứ chưa có tội danh về xử lý tội vi phạm về giá.

"Đó là câu chuyện về hình sự. Vấn đề là chúng ta phải hoàn thiện thể chế về quản lý giá như thế nào để ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ đầu. Qua quy định tại Điều 31 về kiểm tra yếu tố hình thành giá, đây là điều luật được sửa đi sửa lại rất nhiều, tuy nhiên cho đến nay, chúng tôi vẫn còn rất băn khoăn điều này" - ông Long nói.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31, việc kiểm tra yếu tố hình thành giá được thực hiện trong 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, kê khai giá có biến động bất thường, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân, mặt bằng giá thị trường.

Trường hợp thứ hai là các trường hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh.

Theo đại biểu, về kỹ thuật luật pháp khoản 2 rất có vấn đề ở chỗ chúng ta đã quy định 2 điều kiện rất khác nhau. Nếu như để đáp ứng được yêu cầu và theo chỉ đạo của cơ quan quản lý thì cần gì phải thống kê ra là mặt hàng gì. Còn điều kiện mặt hàng thì chúng ta chỉ xác định là hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn và kê khai các biến động bất thường, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội.

"Chúng tôi đối chiếu rất kỹ với danh mục cả 2 phụ lục thì chỉ có thuốc và các dịch vụ y tế. Trường hợp như Việt Á thì đó là một loại vật tư y tế, một loại hàng hóa để phục vụ cho phòng, chống dịch bệnh thì không nằm trong danh mục này nhưng ý nghĩa của nó quan trọng không kém gì thuốc và vaccine. Chúng ta lại không quy định trong mặt hàng phải kiểm tra yếu tố hình thành" - đại biểu nói.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định giá trần, giá sàn sách giáo khoa

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nêu ý kiến khi góp ý xây dựng dự thảo Luật Giá sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề xuất Chính phủ quy định khung giá sách giáo khoa gồm giá tối thiểu và tối đa như với các mặt hàng được Nhà nước định giá.

Bỏ hay giữ giá trần, giá sàn vé máy bay?

NHÓM PV |

Có ý kiến nhận định: Bỏ giá trần, giá sàn đối với vé máy bay cũng sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận tải; song cũng có ý kiến cho rằng giữ giá trần vé máy bay để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, nhất là của nhiều đối tượng có thu nhập thấp.

Đề xuất thịt lợn là hàng bình ổn giá

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm 10 mặt hàng, trong đó có xăng, dầu thành phẩm; sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; thịt lợn...

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Tin 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn giảm năm đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm năm đóng bảo hiểm; Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện; Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện...

3 dự án bỏ hoang, thi công dang dở làm xấu bộ mặt TP Hồ Chí Minh

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Chỉ trong phạm vi khoảng vài km2 nhưng có nhiều công trình nghìn tỉ thi công dang dở, hoặc bị bỏ hoang hàng chục năm trời làm xấu bộ mặt của TP Hồ Chí Minh, gây lãng phí, thất thoát.

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định giá trần, giá sàn sách giáo khoa

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nêu ý kiến khi góp ý xây dựng dự thảo Luật Giá sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề xuất Chính phủ quy định khung giá sách giáo khoa gồm giá tối thiểu và tối đa như với các mặt hàng được Nhà nước định giá.

Bỏ hay giữ giá trần, giá sàn vé máy bay?

NHÓM PV |

Có ý kiến nhận định: Bỏ giá trần, giá sàn đối với vé máy bay cũng sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận tải; song cũng có ý kiến cho rằng giữ giá trần vé máy bay để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, nhất là của nhiều đối tượng có thu nhập thấp.

Đề xuất thịt lợn là hàng bình ổn giá

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm 10 mặt hàng, trong đó có xăng, dầu thành phẩm; sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; thịt lợn...