Slovakia muốn trở thành cánh cửa để hàng hóa Việt vào thị trường Châu Âu

H.L |

Slovakia mong muốn thực sự trở thành cánh cửa để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. 

Chiều 27.11, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp Phó Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đang ở thăm chính thức Việt Nam. 

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Nước hoan nghênh và đánh giá cao kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm và tin tưởng rằng với hàng loạt các thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ hai nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa. 

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam-Slovakia tăng ở mức khá, tuy nhiên kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam-Slovakia. Chủ tịch Nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm tới. 

Chủ tịch Nước đề nghị Việt Nam - Slovakia phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; xem xét nối lại hợp tác trên lĩnh vực lao động; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục-đào tạo, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Slovakia. 

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Slovakia quan tâm đến thị trường Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Slovakia vào tìm hiểu thị trường và cơ hội làm ăn tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết, kết quả các cuộc làm việc trong chuyến thăm đã tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ giữa Slovakia và Việt Nam trong những năm tới, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, mà sẽ phát triển sâu sắc hơn nữa ở góc độ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Theo Phó Thủ tướng Peter Pellegrini, Slovakia sẽ tạo điều kiện thuận lợi, an toàn nhất cho các khoản đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư từ các công ty của Việt Nam. Slovakia mong muốn thực sự trở thành cánh cửa để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.