Sắp xếp đơn vị hành chính: Tăng tính hiệu quả công việc ngay từ cơ sở

Tiến Nguyễn |

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không chỉ giảm đầu mối, đơn vị hành chính, mà còn tăng tính năng động của bộ máy chính quyền, giải quyết hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở, được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Thuận lòng dân
Qua hệ thống thông tin đại chúng, ông Nguyễn Văn Việt, thôn Trại, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, xã Trung Hà sẽ sáp nhập với xã Thủy Triều, tôi rất ủng hộ, bởi sau khi sáp nhập, bộ máy sẽ tinh gọn hơn, giảm các đầu mối.

Đồng thời, qua sắp xếp bộ máy cũng sẽ lựa chọn được cán bộ tốt nhất, có chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, gần dân, hết lòng vì dân, vì công việc, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tuy nhiên tôi mong rằng, phải giảm các thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ vào quản lý để xử lý công việc nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Theo lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, huyện ủy, UBND và các đơn vị chức năng huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó lấy ý kiến sâu rộng của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, nhân dân.

Đối với khu vực thành lập phường, trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 9 xã, thị trấn, gồm: Thị trấn Minh Đức và các xã Quảng Thanh, Hoa Động, Thiên Hương, An Lư, Hòa Bình, Ngũ Lão, Tam Hưng, Lập Lễ.

Đối với khu vực thành lập 8 phường, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 17 xã, thị trấn, gồm: Xã Tân Dương sáp nhập với xã Dương Quan; xã Hoàng Động và Lâm Động; xã Kiền Bái và Mỹ Đồng; xã Đông Sơn và Kênh Giang; xã Lưu Kiếm và Lưu Kỳ; xã Thủy Sơn, Thủy Đường và thị trấn Núi Đèo; Xã Trung Hà và Thủy Triều…

Về cơ bản, các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương sáp nhập. Với một số vấn đề phát sinh, huyện tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng tới việc sáp nhập đơn vị hành chính, cũng như các vấn đề phát triển của địa phương.

Đảm bảo đúng thời gian và lộ trình

Là địa phương có huyện, xã nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập, trao đổi với Báo Lao Động, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Văn Va, cho biết: Tỉnh Nam Định có tổng diện tích 1.668,820km2, dân số thực tế thường trú là 2.252.283 người.

Sau thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh có 9 huyện, 1 thành phố; 226 xã, phường, thị trấn (giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã so với trước khi sắp xếp). Thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 30.1.2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội, Đề án của Bộ Nội vụ…, tỉnh đã rà soát, thống kê, trong đó có huyện Mỹ Lộc và 76 xã, phường thị trấn không đảm bảo đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Xác định, việc sắp các đơn vị hành chính tương đối phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, nhóm đối tượng như cán bộ công chức, người dân và việc xử lý tài sản công… Tuy nhiên, với quyết tâm cao chúng tôi đang từng bước xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc sở Nội vụ Hải Phòng - cho biết: Giai đoạn 2023-2025, TP Hải Phòng có 77 xã nằm trong diện xắp xếp, trong đó có 42 xã theo Nghị quyết của Chính phủ và Kết luận của Bộ Chính trị. Cùng với đó, TP sẽ thành lập thành phố Thủy Nguyên và quận An Dương, nên cả hai đơn vị này đều có một số xã được sắp xếp để thành lập phường.

Giai đoạn 2026-2030, có thêm 52 đơn vị nữa, trong đó có 2 đơn vị cấp huyện không đủ tiêu chuẩn là Hồng Bàng và Kiến An. Đối với Hồng Bàng, Bộ Nội vụ đã thống nhất chủ trương cắt một phần của An Dương về Hồng Bàng, mở rộng địa giới hành chính, như vậy quận Hồng bàng đã đủ điều kiện. Đối với quận Kiến An, là đơn vị trọng yếu về Quốc phòng-An ninh nên sẽ không phải thực hiện sắp xếp. Như vậy, giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng chỉ còn 52 xã phải sắp xếp.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp đơn vị hành chính không được nóng vội, phải bảo đảm tính ổn định

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, không cầu toàn, không nóng vội, bảo đảm ổn định của hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 30.7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND Thành phố Thủ Đức, các quận huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030.

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030

Ái Vân |

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 nêu rõ các trường hợp không bắt buộc sắp xếp ĐVHC.

Xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Khẩn trương ban hành, thực hiện Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị khẩn trương ban hành các thông báo, kết luận để các tổ chức, cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để việc tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định.

Sụt lún, nứt đất trên đường Hồ Chí Minh, Đắk Nông rất khó khắc phục nhanh

Phan Tuấn - Mai Hương |

Ngày 6.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông thông tin, vết nứt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng hơn. Cần phải có đánh giá sâu, toàn diện và nhiều thời gian để khắc phục.

Vinaconex lọt top đầu danh sách nợ thuế trong liên danh Vietur

Quang Dân |

Theo báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết đã công bố, với số tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 400 tỉ đồng, Vinaconex lọt tốp đầu danh sách nợ thuế (tính đến ngày 30.6.2023) trong Liên danh Vietur.

Sắp xếp đơn vị hành chính không được nóng vội, phải bảo đảm tính ổn định

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, không cầu toàn, không nóng vội, bảo đảm ổn định của hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 30.7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND Thành phố Thủ Đức, các quận huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030.

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030

Ái Vân |

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 nêu rõ các trường hợp không bắt buộc sắp xếp ĐVHC.

Xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Khẩn trương ban hành, thực hiện Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị khẩn trương ban hành các thông báo, kết luận để các tổ chức, cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để việc tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định.