Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam vụ người di cư trong xe đông lạnh ở Ireland

Thanh Hà |

Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, các cơ quan chức năng sở tại đã thông báo có 3 người được cho là công dân Việt Nam trong vụ 14 người nhập cư lậu được tìm thấy bên trong một container đông lạnh ở cảng Rosslare, Ireland.

Chiều 11.1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc cảnh sát Ireland mở điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người nhập cư lậu, trong đó được cho là có 3 người Việt Nam, được tìm thấy bên trong một container đông lạnh ở cảng Rosslare.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland để liên hệ cơ quan chức năng sở tại phối hợp tìm hiểu thông tin và theo sát tiến trình điều tra về vụ việc này.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Tối 9.1, báo chí Ireland và Anh đưa tin, Cảnh sát Ireland phát hiện 14 người di cư, gồm 9 nam giới, 3 phụ nữ và 2 bé gái, trốn trong một xe tải đông lạnh khi chiếc xe này bị chặn lại tại Cảng Rosslare Europort ở hạt Wexford thuộc tỉnh Leinster, miền Nam Ireland, vào khoảng 3h ngày 8.1 (giờ địa phương).

Những người này đều trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi được kiểm tra y tế.

Trước đó, khoảng 1h sáng 8.1, Cảnh sát Biển Anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người bên trong thùng xe đông lạnh khi chiếc xe này đang trên phà từ Pháp đến cảng Rosslare.

Giới chức Anh và Ireland đã phối hợp hành động và kịp thời chặn được chiếc xe này khi vừa cập cảng.

Cảnh sát Ireland hiện đã mở cuộc điều tra về vụ việc và cho tới nay chưa thực hiện cuộc bắt giữ nào.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương phối hợp bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar về nước

Việt Dũng |

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động, khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng bảo hộ, đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước.

Việt Nam họp bàn phương án bảo hộ công dân trong xung đột ở Trung Đông

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.

Việt Nam sẵn sàng phương án bảo hộ công dân ở Nga

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Rostov on Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga.

Nhận lại hơn 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành sau gần 13 năm bị tạm giữ

Trung Hiếu |

Chiều 12.1.2024, ông Nguyễn Vĩnh Hảo, chủ nhân Bảo tàng cổ vật gốm cổ Gò Sành (Bình Định) cho biết, ông đã nhận được khoảng 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành, thuộc sở hữu, sau gần 13 năm bị tạm giữ.

Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Một phó trưởng công an phường trên địa bàn TP. Huế bị một đối tượng trên địa bàn đâm tử vong.

Tin 20h: Vụ thất thoát hơn 10 tỉ, cán bộ nào của tỉnh Phú Yên bị truy tố?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.1.2024: Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ; Cảnh lạ thường tại chợ thời trang nổi tiếng TPHCM dịp gần Tết; Truy tố nhiều cựu cán bộ cấp cao của tỉnh Phú Yên trong vụ thất thoát hơn 10 tỉ đồng;...

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Ôtô bán tải đâm vào 2 xe máy khiến 3 người tử vong ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 12.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường Cửa Ông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Khẩn trương phối hợp bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar về nước

Việt Dũng |

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động, khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng bảo hộ, đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước.

Việt Nam họp bàn phương án bảo hộ công dân trong xung đột ở Trung Đông

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.

Việt Nam sẵn sàng phương án bảo hộ công dân ở Nga

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Rostov on Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga.