Sai phạm tại những dự án chung cư Mường Thanh: "Củi ướt không cháy được?"

TIẾN LÊ |

“Vấn đề liên quan Công ty Xây dựng số 1 Điện Biên được "xới" lên từ kì họp trước gây bức xúc dư luận. Phải chăng trong khu vực này củi ướt, không khởi tố được, không cháy được", đại biểu Hoàng Huy Được (Ba Vì) chất vấn.

Sáng 6.12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, nhiều vấn đề "nóng" được các đại biểu và cử tri quan tâm. Theo đó, liên quan đến những sai phạm tại dự án chung cư tập đoàn Mường Thanh, đại biểu Hoàng Huy Được (Ba Vì) cho rằng, theo quy định Khoản 2, Điều 103 của Luật Tố tụng hình sự, thời gian xử lý tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án là 20 ngày. Trong khoản 3, sau khi tiếp quản có thể có kết quả khởi tố hoặc không khởi tố… kết quả các quyết định phải thông báo cho người tố giác tội phạm.

Theo đó, những vấn đề liên quan Công ty Xây dựng số 1 Điện Biên, theo đại biểu Hoàng Huy Được: “Vấn đề trên đã được “xới” lên từ kì họp trước. Vốn là vấn đề gây bức xúc dư luận, bản thân là cử tri nên chúng tôi không biết trả lời như thế nào. Phải chăng trong khu vực này củi ướt, không khởi tố được, không cháy được, dẫn đến mất lòng tin với việc chúng ta nói hôm nay”.

Trước vấn đề có khởi tố hay không liên quan đến những sai phạm tại dự án chung cư do Công ty Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, đại biểu Hoàng Huy Được mong muốn giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin rõ về vấn đề trên.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất) cho rằng, tại kì họp lần trước, liên quan đến doanh nghiệp có sai phạm có hệ thống về phòng cháy chữa cháy và Thanh tra TP kiến nghị tháng 8.2016 gửi công an TP Hà Nội, Bộ Công an hứa sẽ khởi tố sớm”.

Theo đại biểu Nguyễn Hoài Nam: “Xin giám đốc Công an TP cho biết lý do gì cho đến thời điểm này chưa khởi tố được vi phạm về xây dựng, PCCC của doanh nghiệp tư nhân của ông Nguyễn Thanh Thản. Gần đây, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã sao gửi, cung cấp hồ sơ liên quan đến 13 công trình vi phạm thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên cho cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu vấn đề: “Các cơ sở kinh doanh phải đủ các điều kiện đảm bảo PCCC. Tuy nhiên, giám sát đến hôm nay, còn trên 70% các cơ sở karaoke, bar vũ trường không đảm bảo điều kiện về PCCC. Trách nhiệm trong chỉ đạo quận huyện để yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định như thế nào”?

TIẾN LÊ
TIN LIÊN QUAN

12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh có dấu hiệu trốn thuế

Cao Nguyên |

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc trong ba ngày làm việc (từ 3 - 5.7) với nhiều nội dung được thông qua, nhiều vấn đề được phơi bày, mổ xẻ và đã đưa ra hướng, biện pháp giải quyết...

79 chung cư vi phạm về các quy định PCCC: Đừng đùa trên tính mạng người dân

THÔNG CHÍ |

Một con số khiến nhiều người ngỡ ngàng là qua kiểm tra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội đã phát hiện 79 khu chung cư vi phạm về các quy định PCCC. Điều đáng nói là các vi phạm này vẫn chưa bị xử lý một cách quyết liệt, còn người dân vẫn phải sống chung với tình trạng mất an toàn hằng ngày.

11/78 chung cư chưa có PCCC đã cho dân ở là của Tập đoàn Mường Thanh

Thông Chí |

Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội (PCCC), tính đến ngày 31.5.2017, có 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng. Đáng chú ý, trong số này có tới 78 chung cư đã đưa dân vào ở, có chung cư đã bị cháy lớn, nhiều chung cư bị nhắc nhở về an toàn PCCC, trong đó rất nhiều dự án chung cư do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh có dấu hiệu trốn thuế

Cao Nguyên |

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc trong ba ngày làm việc (từ 3 - 5.7) với nhiều nội dung được thông qua, nhiều vấn đề được phơi bày, mổ xẻ và đã đưa ra hướng, biện pháp giải quyết...

79 chung cư vi phạm về các quy định PCCC: Đừng đùa trên tính mạng người dân

THÔNG CHÍ |

Một con số khiến nhiều người ngỡ ngàng là qua kiểm tra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội đã phát hiện 79 khu chung cư vi phạm về các quy định PCCC. Điều đáng nói là các vi phạm này vẫn chưa bị xử lý một cách quyết liệt, còn người dân vẫn phải sống chung với tình trạng mất an toàn hằng ngày.

11/78 chung cư chưa có PCCC đã cho dân ở là của Tập đoàn Mường Thanh

Thông Chí |

Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội (PCCC), tính đến ngày 31.5.2017, có 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng. Đáng chú ý, trong số này có tới 78 chung cư đã đưa dân vào ở, có chung cư đã bị cháy lớn, nhiều chung cư bị nhắc nhở về an toàn PCCC, trong đó rất nhiều dự án chung cư do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.