Nhật Bản khai thác đất hiếm đáy biển để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nỗ lực tìm kiếm đất hiếm đáy biển của Nhật Bản đang chuyển từ giai đoạn nghiên cứu - phát triển sang khai thác khi tiến bộ công nghệ được thúc đẩy bởi nhu cầu an ninh kinh tế quốc gia.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sự phụ thuộc hiện tại của Nhật Bản vào Trung Quốc về đất hiếm có thể giảm hoặc loại bỏ đáng kể vào cuối thập kỷ này. Trung Quốc đang thống trị sản xuất toàn cầu, xử lý khoảng 85% đất hiếm của thế giới.

Tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Nhật Bản, được phát hành vào tháng 12, tuyên bố rằng, “liên quan đến khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, Nhật Bản sẽ hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào các quốc gia cụ thể”.

Hơn nữa, Nhật Bản sẽ “đảm bảo nguồn cung ổn định cho các hàng hóa quan trọng bao gồm cả đất hiếm, đồng thời thúc đẩy tăng cường vốn cho các doanh nghiệp tư nhân bằng các hàng hóa và công nghệ quan trọng, củng cố chức năng tài chính dựa trên chính sách, nhằm theo đuổi việc bảo vệ và nuôi dưỡng hàng hóa quan trọng”.

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố kim loại nặng, một số trong đó có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc sản xuất động cơ xe điện (dysprosium), máy phát điện gió (neodymium) và các thiết bị điện tử khác. Chúng được sử dụng trong nam châm, pin, laser và nhiều sản phẩm và quy trình công nghiệp khác.

Nhật Bản hiện nhập khẩu khoảng 60% đất hiếm từ Trung Quốc, nhưng nước này có trữ lượng lớn đất hiếm dưới đáy biển - nếu có thể tiếp cận được.

Tháng 8 và tháng 9 năm ngoái, các kỹ sư hàng hải Nhật Bản làm việc dưới sự bảo trợ của Chương trình Xúc tiến đổi mới chiến lược liên bộ của Văn phòng Nội các đã thành công trong việc bơm vật liệu dưới đáy biển lên từ độ sâu gần 2.500 mét ở vùng biển gần Minami-Torishima.

Máy đào thử nghiệm dưới đáy biển. Ảnh: JOGMEC
Máy đào thử nghiệm dưới đáy biển. Ảnh: JOGMEC

Bây giờ, hệ thống bơm phải được mở rộng đến độ sâu 6.000 mét, nơi đã tìm thấy những mỏ bùn lớn chứa đất hiếm. Việc bơm từ độ sâu này dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn bởi dòng hải lưu mạnh và bão. Chính phủ đã phân bổ 6 tỉ yên (45 triệu USD) để tài trợ cho dự án.

Minami-Torishima là một rạn san hô nằm cách Tokyo gần 1.900km về phía đông nam và cách Đài Loan (Trung Quốc) gần 3.350km về phía đông. Đây là lãnh thổ cực đông và xa nhất của Nhật Bản với vùng đặc quyền kinh tế riêng.

Vào cuối tháng 12, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định rằng chỉ những tổ chức được Bộ Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp cấp phép mới được phép khai thác kim loại đất hiếm trên lãnh thổ Nhật Bản. Dự luật rất có thể sẽ được đệ trình lên Quốc hội trong năm nay và gần như chắc chắn sẽ được thông qua.

Ngoài ra, Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC) sẽ được phép đầu tư tới 75% vào các dự án khai thác đất hiếm. Tên tiếng Anh chính thức của JOGMEC - trước đây là Japan Oil, Gas and Metals National Corporation - đã được thay đổi vào tháng 11 năm ngoái.

Được thành lập vào năm 2004, JOGMEC kết hợp các chức năng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nhật Bản trước đây và Cơ quan Khai thác Kim loại của Nhật Bản, với mục tiêu đảm bảo nguồn cung dầu, khí đốt, than và kim loại ổn định cho ngành công nghiệp Nhật Bản.

Để đạt được mục tiêu này, JOGMEC đang hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa chất, thăm dò, phát triển, sản xuất, dự trữ, tái chế và bảo vệ môi trường. JOGMEC cũng cung cấp cho các công ty tư nhân Nhật Bản tham gia vào các lĩnh vực này hỗ trợ kỹ thuật, vốn cổ phần và bảo lãnh nợ.

Dưới tên mới, JOGMEC hiện cũng thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon, sản xuất và lưu trữ, cung cấp hydro và amoniac ổn định, nghiên cứu và phát triển metan hydrat, năng lượng địa nhiệt và năng lượng gió ngoài khơi.

Vào tháng 8.2020, JOGMEC thông báo lần đầu tiên thành công trong việc khai quật lớp vỏ đáy biển (thường được gọi là bùn) chứa coban và niken xung quanh đường nối Takuyo số 5 gần Minami-Torishima.

Đoàn thám hiểm sử dụng tàu nghiên cứu Hakurei của Nhật Bản và thiết bị khai quật được thiết kế đặc biệt, được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ủy quyền.

Các thử nghiệm chế biến khoáng sản (nghiền quặng và tách thành phần), tinh chế và nấu chảy cũng được tiến hành và đánh giá tác động môi trường của việc khai quật.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển tìm ra mỏ tài nguyên lớn, giúp EU hết phụ thuộc Trung Quốc

Ngọc Vân |

Thụy Điển phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất Châu Âu, bước tiềm năng để chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào Trung Quốc về nguồn tài nguyên quan trọng này.

Chiến lược mới của Nhật Bản cho thời mới

Ngạc Ngư |

Đối với Nhật Bản, chiến lược an ninh quốc gia mới vừa được chính phủ đưa ra là sự điều chỉnh chiến lược an ninh, quân sự và quốc phòng quan trọng nhất và rõ nét nhất trong thời gian 10 năm qua.

Trung Quốc lập siêu tập đoàn khai thác đất hiếm lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sáp nhập ba công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, lập siêu doanh nghiệp mới gồm 3/6 nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới.

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Thụy Điển tìm ra mỏ tài nguyên lớn, giúp EU hết phụ thuộc Trung Quốc

Ngọc Vân |

Thụy Điển phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất Châu Âu, bước tiềm năng để chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào Trung Quốc về nguồn tài nguyên quan trọng này.

Chiến lược mới của Nhật Bản cho thời mới

Ngạc Ngư |

Đối với Nhật Bản, chiến lược an ninh quốc gia mới vừa được chính phủ đưa ra là sự điều chỉnh chiến lược an ninh, quân sự và quốc phòng quan trọng nhất và rõ nét nhất trong thời gian 10 năm qua.

Trung Quốc lập siêu tập đoàn khai thác đất hiếm lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sáp nhập ba công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, lập siêu doanh nghiệp mới gồm 3/6 nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới.