Quảng Bình: Đã có hơn 3.500 tàu đánh cá vào bờ tránh bão số 4

LÊ PHI LONG |

Trưa 25.7, Ban chỉ huy Phòng chóng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão an toàn, công tác phòng chống bão số 4 được được triển khai tích cực tại địa phương.
Hiện tỉnh Quảng Bình còn 97 tàu với 800 lao động đang hoạt động tại vùng biển Đà Nẵng.
Ông Lê Minh Ngân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - cho biết, rút kinh nghiệm sau cơn bão số 2, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương kiểm tra hướng dẫn các biện pháp neo đậu đúng kỹ thuật để đảm bảo thiệt hại ít nhất có thể xảy ra, theo báo cáo của Bộ đội biên phòng tỉnh thì tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Bình đã vào nơi neo đậu an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 4 nên trong sáng hôm nay (25.4) tại Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to.
Từ sáng nay (25.7) tại Quảng Bình đã bắt đầu có mưa to. Ảnh: Lê Phi Long

Vào chiều tối 24.7 UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống bão, triển khai đồng bộ mọi biện pháp nhằm tránh để xảy ra các thiệt hại không đáng có như năm 2016 và cơn bão số 2 vừa qua.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không được chủ quan trong việc neo đậu, tránh trú bão. Tất cả các địa phương, đơn vị sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản khi có bão.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chỉnh lịch hàng chục chuyến bay nội địa vì bão số 4

Khánh Hoà |

Vietnam Airlines (VNA) và VASCO (0V) cho biết, sẽ điều chỉnh hàng chục chuyến bay nội địa do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (có tên quốc tế là Sonca).

Bão số 4 vào miền Trung, 3 bộ, ngành ban hành công điện “hỏa tốc”

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều mai (25.7), trên vùng biển khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: Cấp 3. Để ứng phó với bão số 4, các bộ ngành đã ban hành công điện khẩn.

Bão số 4 tiên lượng đổ bộ vào đúng vị trí của bão số 2: Lưu ý thủy điện Hố Hô

Kh.V |

Sáng nay (24.7) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT – Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó bão số 4. Theo nhận định chung, chiều tối ngày mai (25.7) mưa và gió hoàn lưu bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến một số tỉnh ven biển Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Chỉnh lịch hàng chục chuyến bay nội địa vì bão số 4

Khánh Hoà |

Vietnam Airlines (VNA) và VASCO (0V) cho biết, sẽ điều chỉnh hàng chục chuyến bay nội địa do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (có tên quốc tế là Sonca).

Bão số 4 vào miền Trung, 3 bộ, ngành ban hành công điện “hỏa tốc”

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều mai (25.7), trên vùng biển khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: Cấp 3. Để ứng phó với bão số 4, các bộ ngành đã ban hành công điện khẩn.

Bão số 4 tiên lượng đổ bộ vào đúng vị trí của bão số 2: Lưu ý thủy điện Hố Hô

Kh.V |

Sáng nay (24.7) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT – Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó bão số 4. Theo nhận định chung, chiều tối ngày mai (25.7) mưa và gió hoàn lưu bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến một số tỉnh ven biển Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.