Bão số 4 tiên lượng đổ bộ vào đúng vị trí của bão số 2: Lưu ý thủy điện Hố Hô

Kh.V |

Sáng nay (24.7) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT – Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó bão số 4. Theo nhận định chung, chiều tối ngày mai (25.7) mưa và gió hoàn lưu bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến một số tỉnh ven biển Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 4 có lượng mưa và cường độ không mạnh như bão số 2 nhưng tốc độ di chuyển nhanh hơn.
Trên cơ sở nhận định hướng di chuyển của bão, các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung kêu gọi tàu, thuyền di chuyển hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng nêu rõ: Bão số 4 được dự báo không phải cơn bão mạnh, nhưng cần phân tích kỹ về ảnh hưởng vì bão số 4 được dự báo đổ bộ vào đúng khu vực đã đổ bộ của bão số 2. Rút kinh nghiệm trong cơn bão số 2, phải đặc biệt lưu ý nơi neo đậu tàu thuyền, tránh trường hợp đáng tiếc như vụ tàu vận tải lớn chở than lật, chìm tại Cửa Lò (Nghệ An) gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Các địa phương theo dõi sát diễn biến bão, tập trung kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Xem xét lệnh cấm biển trước khi bão đổ bộ đất liền. Mưa của hoàn lưu bão số 4 mặc dù không lớn nhưng không chủ quan trong đảm bảo an toàn các hồ, đập nhất là hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực Bắc Trung bộ. Đồng thời đảm bảo an toàn hạ du trong thời điểm các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc đang xả lũ.
“Khu vực bão đổ bộ có nhiều hồ chứa. Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có hơn 1.300 hồ chứa lớn vừa và nhỏ. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo theo sát hồ thủy điện Hố Hô vì dung tích trữ kém nếu mưa lớn hoặc cục bộ rất nguy hiểm. Ngoài ra các hồ chứa nhỏ đã gặp sự cố do mữa thời gian trước đây nên phải tổ chức trực theo dõi hồ chứa phải đảm bảo” - Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh.
Đại tá Lê Thanh Sơn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết: Ứng phó bão số 4, Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã kêu gọi và hướng dẫn hơn 61.000 phương tiện, với 249.000 người biết hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng và phương tiện đã sẵn sàng tham gia ứng phó bão khi có yêu cầu, đặc biệt là thông báo hướng dẫn cho 415 tàu đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm ở quần đảo Hoàng Sa.
Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo lập lại hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

PHONG NGUYỄN |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, góp phần giảm tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

Chỉ giới đỏ

Anh Đào |

So với những thiệt hại mà chúng ta chưa đếm nổi, 2.000 tỷ mà người dân phải bỏ ra cho chuyện "mũi dãi" rõ ràng chỉ là cái chóp nhỏ của tảng băng ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Thành phố không cấm xe máy, chỉ hạn chế ở một số khu vực

Vương Trần |

Sáng 24.7, Chủ tịch UBND TP .Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại đây, ông Chung đã nhận được các kiến nghị liên quan đến việc quản lý phương tiện giao thông trong đó có việc hạn chế xe máy trong nội đô.

Sẽ xây dựng bãi đỗ xe xanh ở khu vực lăng vua Khải Định

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến việc một bãi đỗ xe đang được thi công cạnh khu vực lăng vua Khải Định (xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) gây lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc của khu lăng mộ, sáng 24.7, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố Đô Huế - cho biết, bãi đỗ xe ở khu lăng vua Khải Định sẽ được thiết kế, xây dựng theo hướng xanh, sạch và thân thiện.

“Hậu” xả lũ hồ Hòa Bình: Số cá chết không dừng lại ở con số gần 400 tấn

L.V |

Tính từ ngày 18.7, sau khi Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy, đến ngày 24.7, ước tính có khoảng gần 400 tấn cá của các hộ chăn nuôi đã bị chết do "sốc" nước, “sặc phù sa”.

Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Dự kiến chiều nay công bố nguồn lây bệnh

Đặng Chung |

Chiều nay (24.7), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên sẽ họp Hội đồng chuyên môn với Bệnh viện Da liễu Trung ương để làm rõ mối liên quan giữa việc hàng loạt trẻ em ở huyện Khoái Châu bị bệnh sùi mào gà với việc điều trị hẹp bao quy đầu tại cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

Bão số 4 mạnh cấp 8 nhằm hướng Thanh Hóa - Quảng Bình

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 24.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Lật thuyền trên hồ Trị An, một phụ nữ tử vong

MINH CHÂU |

Ngày 24.7, công an H.Định Quán, Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong trên hồ Trị An. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thủ tướng kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh

T.TUẤN - Q.ĐẠI |

Sáng nay (24.7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Áp thấp nhiệt đới “cắn gót” bão số 3: Liệu có nguy cơ “bão chồng bão”?

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ (22.7), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Cũng thời điểm này, còn có áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Thủ tướng chỉ đạo lập lại hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

PHONG NGUYỄN |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, góp phần giảm tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

Chỉ giới đỏ

Anh Đào |

So với những thiệt hại mà chúng ta chưa đếm nổi, 2.000 tỷ mà người dân phải bỏ ra cho chuyện "mũi dãi" rõ ràng chỉ là cái chóp nhỏ của tảng băng ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Thành phố không cấm xe máy, chỉ hạn chế ở một số khu vực

Vương Trần |

Sáng 24.7, Chủ tịch UBND TP .Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại đây, ông Chung đã nhận được các kiến nghị liên quan đến việc quản lý phương tiện giao thông trong đó có việc hạn chế xe máy trong nội đô.

Sẽ xây dựng bãi đỗ xe xanh ở khu vực lăng vua Khải Định

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến việc một bãi đỗ xe đang được thi công cạnh khu vực lăng vua Khải Định (xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) gây lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc của khu lăng mộ, sáng 24.7, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố Đô Huế - cho biết, bãi đỗ xe ở khu lăng vua Khải Định sẽ được thiết kế, xây dựng theo hướng xanh, sạch và thân thiện.

“Hậu” xả lũ hồ Hòa Bình: Số cá chết không dừng lại ở con số gần 400 tấn

L.V |

Tính từ ngày 18.7, sau khi Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy, đến ngày 24.7, ước tính có khoảng gần 400 tấn cá của các hộ chăn nuôi đã bị chết do "sốc" nước, “sặc phù sa”.

Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Dự kiến chiều nay công bố nguồn lây bệnh

Đặng Chung |

Chiều nay (24.7), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên sẽ họp Hội đồng chuyên môn với Bệnh viện Da liễu Trung ương để làm rõ mối liên quan giữa việc hàng loạt trẻ em ở huyện Khoái Châu bị bệnh sùi mào gà với việc điều trị hẹp bao quy đầu tại cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

Bão số 4 mạnh cấp 8 nhằm hướng Thanh Hóa - Quảng Bình

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 24.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Lật thuyền trên hồ Trị An, một phụ nữ tử vong

MINH CHÂU |

Ngày 24.7, công an H.Định Quán, Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong trên hồ Trị An. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thủ tướng kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh

T.TUẤN - Q.ĐẠI |

Sáng nay (24.7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Áp thấp nhiệt đới “cắn gót” bão số 3: Liệu có nguy cơ “bão chồng bão”?

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ (22.7), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Cũng thời điểm này, còn có áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.