Quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương không đúng quy định

Lê Phương |

Tại Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trình bày trước Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho hay, việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương không đúng quy định, thiếu chặt chẽ và không hiệu quả.

Báo cáo về tình hình mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản nhà nước, Kiểm toán nhà nước cho hay, việc thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg cụ thể: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chuyển đổi đất quốc phòng và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước): Dự toán 3.300 tỷ đồng, quyết toán 4.850 tỷ đồng, tăng 1.550 tỷ đồng, do chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 quyết toán 1.077,2 tỷ đồng (Bộ Quốc phòng 89,1 tỷ đồng; các bộ, ngành cơ quan trung ương khác 988,1 tỷ đồng); Bổ sung dự toán trong năm 472,8 tỷ đồng (Bộ Quốc phòng 470,9 tỷ đồng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1,9 tỷ đồng). Số tiền thu bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất đang theo dõi trên tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước (tính đến 31.12.2017), gồm: Các bộ, ngành 3.943,72 tỷ đồng; các địa phương 1.980,6 tỷ đồng.

Một số địa phương được kiểm toán chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để áp dụng; việc sắp xếp, xử lý xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của một số địa phương còn chậm; trang bị xe ô tô, mô tô cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe[*]; mua xe ô tô không đúng quy định; một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo dõi quản lý xe ô tô, tài sản thiếu chặt chẽ hoặc theo dõi nhưng không thuyết minh được chi tiết, cụ thể hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản.

Ngoài ra, việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương không đúng quy định, thiếu chặt chẽ và không hiệu quả; tình trạng lấn chiếm về nhà đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương còn kéo dài, chậm được xử lý; còn tình trạng một số địa phương mua sắm, trang bị tài sản chưa đúng đối tượng, vượt định mức; chưa hạch toán, theo dõi đầy đủ tài sản.

[*] Tỉnh Quảng Nam: Bố trí 2 xe ô tô không đúng đối tượng; huyện Tây Giang sử dụng ngân sách mua 22 mô tô (0,5 tỷ đồng) cấp cho các phòng ban sử dụng không đúng đối tượng theo quy định số 1210/CP-KTTH ngày 10/9/2003 của Chính phủ..

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.