Quận đầu tiên của Hà Nội đề xuất điều chỉnh diện tích, dân số nhiều phường

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND quận Cầu Giấy đề xuất điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân cư phường Yên Hòa sang Quan Hoa; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô và Dịch Vọng Hậu vào Nghĩa Tân.

Phương án sắp xếp địa giới hành chính phường Nghĩa Tân

Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 14.10, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn thiện dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Theo dự thảo, UBND quận Cầu Giấy đề xuất 2 phương án sắp xếp đơn vị hành chính để nâng diện tích tự nhiên của phường Nghĩa Tân từ 0,68 km2 lên 0,96 km2 và từ 0,68 km2 lên 1,11 km2. Trong đó, có hai phương án sắp xếp địa giới hành chính phường Nghĩa Tân.

Phương án 1, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô; một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Dịch Vọng vào phường Nghĩa Tân.

Tổng diện tích đất tự nhiên điều chỉnh về phường Nghĩa Tân theo phương án 1 là 0,28 km2, trong đó phần diện tích thuộc phường Nghĩa Đô là 0,12 km2, thuộc phường Dịch Vọng là 0,16 km2.

Dân số được điều chỉnh về phường Nghĩa Tân theo phương án 1 khoảng 5.189 người, trong đó dân số từ phường Nghĩa Đô khoảng 2.439 người, từ phường Dịch Vọng khoảng 2.750 người.

Phương án 2, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Nghĩa Đô, Dịch Vọng theo phương án 1 và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Dịch Vọng Hậu vào phường Nghĩa Tân.

Tổng diện tích đất tự nhiên điều chỉnh về phường Nghĩa Tân theo phương án 2 là 0,44 km2, trong đó phần diện tích thuộc phường Nghĩa Đô là 0,12 km2, thuộc phường Dịch Vọng là 0,16 km2, thuộc phường Dịch Vọng Hậu là 0,16 km2.

Dân cư được điều chỉnh về phường Nghĩa Tân theo phương án 2 khoảng 8.569 người, trong đó dân cư từ phường Nghĩa Đô khoảng 2.439 người, từ phường Dịch Vọng khoảng 2.750 người, từ phường Dịch Vọng Hậu khoảng 3.380 người.

Theo phương án 2, sẽ có thêm 0,16 km2 đất tự nhiên thuộc phường Dịch Vọng Hậu với khoảng 3.380 người sẽ được chuyển về phường Nghĩa Tân.
Theo phương án 2, sẽ có thêm 0,16 km2 đất tự nhiên thuộc phường Dịch Vọng Hậu với khoảng 3.380 người sẽ được chuyển về phường Nghĩa Tân. Ảnh: Google maps

Đề xuất điều chỉnh địa giới phường Quan Hoa, Yên Hòa

Tiếp đó, UBND quận Cầu Giấy đề xuất điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Yên Hòa và một phần diện tích tự nhiên, dân số phường Dịch Vọng vào phường Quan Hoa (có diện tích tự nhiên là 0,89 km2, đạt 16,15% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 34.070 người, đạt 227,13% so với tiêu chuẩn).

Khu vực điều chỉnh địa giới hành chính được xác định từ điểm giao địa giới hành chính phường Quan Hoa - Yên Hòa - Láng Thượng tại giữa dòng sông Tô Lịch, đi theo đường địa giới hành chính giữa phường Yên Hòa - Láng Thượng tới cầu Yên Hòa...

Diện tích đất tự nhiên được điều chỉnh về phường Quan Hoa khoảng 0,19 km2. Trong đó, phần diện tích thuộc phường Yên Hòa là 0,14 km2, phần diện tích thuộc phường Dịch Vọng là 0,05 km2; dân cư được điều chỉnh về phường Quan Hoa khoảng 7.308 người.

Trong đó, dân cư từ phường Yên Hòa khoảng 7.188 người, dân cư thuộc phường Dịch Vọng khoảng 120 người.

Phường Quan Hoa hiện có diện tích tự nhiên là 0,89km2, đạt 16,15% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 34.070 người, đạt 227,13% so với tiêu chuẩn. Ảnh: Google maps
Phường Quan Hoa hiện có diện tích tự nhiên là 0,89 km2, đạt 16,15% so với tiêu chuẩn. Ảnh: Google maps

Theo quận Cầu Giấy, phường Quan Hoa (thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính) và phường Yên Hòa, Dịch Vọng là những phường liền kề, có mức độ đô thị hóa và đặc điểm thành phần dân cư tương đồng.

Phần diện tích tự nhiên và dân cư của phường Yên Hòa dự kiến điều chỉnh sang phường Quan Hoa nằm dọc theo bờ sông Tô Lịch, là khu vực dân cư đã hình thành từ lâu đời, cùng thời gian hình thành khu vực dân cư phường Quan Hoa.

Phần diện tích tự nhiên của phường Dịch Vọng dự kiến điều chỉnh sang phường Quan Hoa, chủ yếu là diện tích đất đã có quyết định giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Vì vậy, việc điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân cư từ phường Yên Hòa sang phường Quan Hoa là phù hợp. Và sau khi điều chỉnh, phường Quan Hoa sẽ có diện tích tự nhiên là 1,08 km2.

Phường Yên Hòa có diện tích tự nhiên là 1,92 km2 (đạt 34,88% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số đạt 42.314 người (đạt 282,09% so với tiêu chuẩn).

Sau khi xem xét dự thảo, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa giao UBND quận hoàn thiện tờ trình, các báo cáo liên quan và xây dựng đề án báo cáo các cấp theo quy định và đảm bảo tiến độ, yêu cầu của thành phố.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, các đơn vị chủ động, hoàn thành một số nội dung trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, trong đó có báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính phải có chế độ hợp lý cho cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Hà Nội chốt các quận, huyện phải xây dựng dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương của Hà Nội (không bao gồm các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Đông Anh) căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số để xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Tin 20h: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để sinh hoạt

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.10: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để nấu cơm, rửa mặt; Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dự kiến giảm 2.200 đồng/lít; Bắc Ninh vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu;...

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Xe quá tải chạy qua, cầu bị lún thiệt hại 5 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiếc xe có trọng lượng gần 18 tấn, chở theo số lượng hàng hoá, tổng cộng xe và hàng trên 31 tấn. Khi đi qua gây lún mặt cầu, làm thay đổi kết cấu thành cầu. Thiệt hại vật chất lên đến 5 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm vi phạm vụ 2 người tử vong sau khi uống sữa ở Tiền Giang

Lệ Hà |

Liên quan đến vụ 2 người tử vong nghi ngộ độc sau khi uống sữa tại Tiền Giang, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đình chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm sữa nghi ngờ ngộ độc (nếu phát hiện) và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, các đơn vị chủ động, hoàn thành một số nội dung trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, trong đó có báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính phải có chế độ hợp lý cho cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Hà Nội chốt các quận, huyện phải xây dựng dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương của Hà Nội (không bao gồm các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Đông Anh) căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số để xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính.