Phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Vương Trần |

Trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Chiều 26.4, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

Trong hơn 5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) về công tác xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tế - xã hội, hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách còn bất cập trong quản lý, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước từ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ái Vân
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ái Vân

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), hai cơ quan đã phối hợp giám sát, đôn đốc công tác PCTNTC tại 2 đảng bộ doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Kết quả giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, đồng thời phát hiện ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, công tác phát hiện và xử lý vi phạm, tham nhũng của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ái Vân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ái Vân

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của hai cơ quan.

Ông nhấn mạnh, hai cơ quan cần nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh tế - xã hội nói chung và trong hoạt động doanh nghiệp nói riêng.

Nhất là, phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, hoạt động đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước..., góp phần bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để không thể tham nhũng, tiêu cực; rà soát, phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm pháp luật qua xử lý các vụ án, vụ việc vừa qua liên quan doanh nghiệp nhà nước để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa, phòng ngừa sai phạm.

Đồng thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý an toàn, vững chắc cho hoạt động của các doanh nghiệp, không để xảy tra các vụ án, vụ việc tương tự trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTNTC; quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn;

Nâng cao hơn nữa hiệu quả trao đổi thông tin, nhất là trao đổi thông tin, tài liệu để tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối, kể cả cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC.

Xây dựng văn hóa kinh doanh nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, liêm chính, thượng tôn pháp luật và bảo đảm phát triển bền vững.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tránh lúc ra mắt rầm rộ, sau nguội lạnh dần

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh phải tránh hình thức, lúc ra mắt thì rầm rộ, sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần.

Tập trung xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực như FLC, Việt Á, đăng kiểm

VƯƠNG TRẦN |

Ban Nội chính cấp tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn như: Vụ án Việt Á, vụ FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm...

Bị phạt 5 triệu đồng vì phao tin "chủ tịch huyện tham nhũng"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Một người phụ nữ đăng tin thất thiệt trên Facebook cho rằng Chủ tịch UBND huyện Cái Nước tham nhũng, hối lộ… đã bị phạt 5 triệu đồng.

Xe điện Đền Hùng công khai bảng giá để tránh nạn "chặt chém"

Vũ Linh - Hải Danh |

Phú Thọ - Hiện nay, dịch vụ xe điện đưa đón du khách tham quan tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đang trở nên phổ biến và thu hút khách du lịch bởi sự tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Tuyên phạt hơn 10 năm tù băng nhóm trộm chó quy mô lớn ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Để cung cấp thịt chó cho các quán nhậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành khác, Nguyễn Văn Tước tổ chức, cung cấp công cụ, phương tiện cho 6 đối tượng khác đi trộm chó hàng đêm trên địa bàn TP. Phan Thiết và các huyện lân cận.

Góc nhìn thể thao 108: Cơ hội cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32

Nhóm PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận được nhiều kì vọng tại SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 108 cùng TS Dương Đức Thuỷ - Nguyên Trưởng bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT) đánh giá thêm cơ hội của bộ môn này tại kì Đại hội sắp tới.

Công nhân dựng lều tại sân Morodok, chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32

Thanh Vũ |

Các công nhân tại Campuchia đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc SEA Games 32.

Người dân nhờ chính quyền can thiệp, vì mua trái phiếu không được trả lãi

THÙY TRANG |

Mua trái phiếu thông qua sự môi giới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), đến nay nhiều người dân Đà Nẵng không nhận được tiền lãi, cũng chẳng được tiền gốc.

Ban Chỉ đạo Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tránh lúc ra mắt rầm rộ, sau nguội lạnh dần

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh phải tránh hình thức, lúc ra mắt thì rầm rộ, sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần.

Tập trung xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực như FLC, Việt Á, đăng kiểm

VƯƠNG TRẦN |

Ban Nội chính cấp tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn như: Vụ án Việt Á, vụ FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm...

Bị phạt 5 triệu đồng vì phao tin "chủ tịch huyện tham nhũng"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Một người phụ nữ đăng tin thất thiệt trên Facebook cho rằng Chủ tịch UBND huyện Cái Nước tham nhũng, hối lộ… đã bị phạt 5 triệu đồng.