Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ấn tượng với thành tựu của Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP bày tỏ những tình cảm hết sức tốt đẹp với Việt Nam, ấn tượng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được.

Chiều 3.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Armida Salsiah Alisjahbana - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP), theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam rất coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy hợp tác đa phương để giải quyết các vấn đề toàn cầu, cũng như những đóng góp quan trọng của ESCAP đối với phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương kể từ khi thành lập hơn 75 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng tiếp tục phát huy thế mạnh để hỗ trợ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, trong hoạch định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP đánh giá cao những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sau dịch COVID-19 theo hướng bền vững, cũng như những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nói chung, ESCAP nói riêng.

Bà Armida Salsiah Alisjahbana đề cao các nỗ lực và cam kết của Việt Nam về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), chuyển đổi số.... đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mình, trở thành hình mẫu có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều quốc gia khác.

Bà Armida Salsiah Alisjahbana khẳng định, ESCAP và các tổ chức Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, chuẩn bị tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Mục tiêu phát triển bền vững do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tổ chức vào tháng 9.2023 tại New York, chuyển đổi năng lượng công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số.

Về tình hình, bối cảnh thế giới hiện nay, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động tiêu cực của các thách thức toàn cầu như các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu, lạm phát... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các vấn đề toàn cầu và ảnh hưởng đến toàn dân nên cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân; đặc biệt là phải bảo đảm công bằng, công lý.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, cách tiếp cận toàn Chính phủ và toàn xã hội trong xử lý các thách thức này.

Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bà Armida Salsiah Alisjahbana - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-6.7 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Sáng 3.7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác với Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng, đồng thời cảm ơn sự đồng hành và những hỗ trợ quý báu của Liên Hợp Quốc cũng như ESCAP đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ nhiều thập kỷ qua.

Bà Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP bày tỏ những tình cảm hết sức tốt đẹp với Việt Nam, ấn tượng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được. Bà cũng đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, hoan nghênh sự tham gia đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại ESCAP, khẳng định ESCAP mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong phát triển bền vững và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP khẳng định sẵn sàng trao đổi với phía Việt Nam về khả năng tổ chức một Diễn đàn quốc gia về SDG trong năm 2024 nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các SDG.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai JETP, chuyển đổi sử dụng điện và năng lượng xanh đối với phương tiện giao thông vận tải, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông xanh, nâng cao năng lực thống kê, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững…

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thụy Sĩ - Việt Nam xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề

Thanh Hà |

Thụy Sĩ sẽ xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề. Ngoài ra, với thế mạnh về tự động hóa, công nghiệp robot, Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong sản xuất công nghiệp.

ILO lấy Việt Nam là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước học tập

Thanh Hà |

Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo cho biết, ILO nói riêng và Liên Hợp Quốc nói chung lấy Việt Nam là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước tham khảo, học tập.

Mỹ tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao các cơ quan liên quan của Mỹ đã tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ và tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho ngành nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Kết luận thanh tra xác định Prudential tính phí không chính xác hơn 112.000 hợp đồng bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Kết luận thanh tra chuyên đề của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) chỉ ra, doanh nghiệp này tính phí bảo hiểm không chính xác theo cơ sở kỹ thuật và biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh |

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch MetLife lên tiếng sau kết quả thanh tra của Bộ Tài chính

Đức Mạnh |

Sau khi thanh tra của Bộ Tài chính phát hiện nhiều sai phạm, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á phản hồi rằng bà đánh giá cao các khuyến nghị mà Bộ Tài chính đề cập trong văn bản thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Từ nay đến cuối năm sẽ không thiếu điện

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết 4 giải pháp về cung ứng điện cho cả nước và sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm.

Hơn 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công có giải ngân được hết trong năm 2023?

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, để giải ngân 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 là áp lực rất lớn, song vẫn có niềm tin để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

Thụy Sĩ - Việt Nam xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề

Thanh Hà |

Thụy Sĩ sẽ xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề. Ngoài ra, với thế mạnh về tự động hóa, công nghiệp robot, Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong sản xuất công nghiệp.

ILO lấy Việt Nam là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước học tập

Thanh Hà |

Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo cho biết, ILO nói riêng và Liên Hợp Quốc nói chung lấy Việt Nam là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước tham khảo, học tập.

Mỹ tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao các cơ quan liên quan của Mỹ đã tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ và tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho ngành nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.