Phó Tổng thống Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9-12.5. Ông Venkaiah Naidu sẽ là diễn giả chính của Đại lễ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay: Nhận lời mời của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9-12.5.

Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7.1.1972. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai bên chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược” (9.2007) và nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện” (9.2016).

Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 diễn ra từ ngày 12 – 14.5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Dự kiến tham dự Đại lễ sẽ có hơn 1.500 đại biểu quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1500 đại biểu chính thức và Phật tử trong nước và khoảng 15.000 đến 20.000 phật tử tham gia.

Đại lễ Vesak được công nhận là ngày lễ quốc tế của Liên Hợp Quốc từ tháng 12.1999 trong phiên họp thứ 54 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Từ năm 2000 trở đi, Liên Hợp Quốc tổ chức Đại lễ Vesak hàng năm tại Liên Hợp Quốc và tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở các châu lục.

Sau 4 năm liên tiếp do Liên Hợp Quốc đứng ra tổ chức Đại lễ Vesak (2000-2003), năm 2004, Phật giáo Thái Lan đăng cai tổ chức và được xem là Đại lễ Vesak lần đầu tiên do các nước Phật giáo đăng cai.

Đại lễ Vesak 2019 là lần thứ 3 Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Việt Nam.  Lần thứ nhất, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của hơn 900 đại biểu quốc tế, đại diện cho 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có Phật giáo, các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao…

Đại lễ Vesak 2008 được đánh giá là tổ chức thành công nhất từ trước đến thời điểm đó.

Lần thứ 2, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại Bái Đính, Ninh Bình với sự tham gia của gần 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 97 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, các đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các cao tăng thuộc nhiều tông phái của Phật giáo thế giới. Đại lễ Vesak 2014 có chủ đề: “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu vào các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2019

Hà Liên |

Ngày 9.5, Thủ tướng Nepal và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Infographic: Lịch trình chi tiết Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 10 đến 14.5

Nguyễn Huyên - Tan |

Đại lễ Vesak 2019 hội tụ 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Công tác tổ chức đã sẵn sàng

Phương Anh - Nguyễn Huyên |

Chiều ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã sẵn sàng.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2019

Hà Liên |

Ngày 9.5, Thủ tướng Nepal và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Infographic: Lịch trình chi tiết Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 10 đến 14.5

Nguyễn Huyên - Tan |

Đại lễ Vesak 2019 hội tụ 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Công tác tổ chức đã sẵn sàng

Phương Anh - Nguyễn Huyên |

Chiều ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã sẵn sàng.