Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2019

Hà Liên |

Ngày 9.5, Thủ tướng Nepal và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9-13.5, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. 

Tháp tùng Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân Radhika Shakya thăm Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 có Bộ trưởng Ngoại giao Pradeep Kumar Gyawali; Cố vấn của thủ tướng Bishnu Prasad Rimal; Cố vấn đối ngoại của thủ tướng Tiến sỹ Rajan Bhattarai; Đại sứ Nepal tại Bangkok Khaganath Adhikari; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Liên bang - bà Pabitta Niroula Kharel cùng nhiều quan chức, nghị sĩ Nepal.

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli. Ảnh: BNG.
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli. Ảnh: BNG.

Việt Nam và Nepal thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15.5.1975. Việt Nam và Nepal có quan hệ tốt. Các chuyến thăm/trao đổi cấp cao còn ít, tuy nhiên hợp tác kênh đảng rất tốt, trao đổi đoàn cấp bộ, địa phương được duy trì.

Hai bên đang thúc đẩy ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ và lập cơ chế tham vấn song phương giữa hai Bộ Ngoại giao.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli bên lề Hội nghị WEF Davos (1.2019).

Tại cuộc gặp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nepal.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; thúc đẩy sớm ký Thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang tìm hiểu thị trường đầu tư trong lĩnh vực Nepal có nhu cầu như viễn thông, năng lượng, hạ tầng… và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dệt may, da giày, điện tử...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Nepal đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sharma Oli khẳng định Chính phủ Nepal sẽ tiếp tục chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư kinh doanh tại Nepal.

Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 diễn ra từ ngày 12 – 14.5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Dự kiến tham dự Đại lễ sẽ có hơn 1.500 đại biểu quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.500 đại biểu chính thức và Phật tử trong nước và khoảng 15.000 đếm 20.000 phật tử tham gia.

“Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo của nhân dân Việt Nam và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 25.4.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Lịch trình chi tiết Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 10 đến 14.5

Nguyễn Huyên - Tan |

Đại lễ Vesak 2019 hội tụ 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019: 1650 đại biểu quốc tế tham dự

HUYÊN NGUYỄN - TUẤN ANH |

Số lượng đại biểu quốc tế là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Lịch trình chi tiết Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 10 đến 14.5

Nguyễn Huyên - Tan |

Đại lễ Vesak 2019 hội tụ 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019: 1650 đại biểu quốc tế tham dự

HUYÊN NGUYỄN - TUẤN ANH |

Số lượng đại biểu quốc tế là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.