Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Ngày 23.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 290/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, kiện toàn Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương tại Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư; đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền. Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Chủ động tiếp cận, đàm phán với các tập đoàn lớn, có công nghệ cao nhằm vận động, xúc tiến đầu tư.

Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển.

Tổ công tác hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt nam.

Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác gồm: dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI); dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phạm vi rà soát của tổ công tác không bao gồm các dự án đang được các tổ công tác, ban chỉ đạo khác chỉ đạo thực hiện.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

30 bộ, cơ quan và 55 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

Phú Thọ: Các phương án phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trọng Lộc |

Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông để phục vụ du khách bốn phương về tham gia Lễ hội.

Những quy định buộc phải nhớ khi đăng kí thi tốt nghiệp THPT từ 26.4

NHÓM PV |

Từ ngày 26.4, học sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện thử đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên hệ thống trực tuyến quản lý thi của Bộ GDĐT. Thời gian đăng kí chính thức từ ngày 4.5 đến 17h ngày 13.5.

Để giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về điểm mới của Kì thi tốt nghiệp THPT 2023, Báo Lao Động phối hợp với Trường Đại học Gia Định thực hiện Chương trình 360 độ nghề nghiệp. Trong số phát sóng tập 4 của chương trình với chủ đề “Xét tuyển theo mã ngành, làm sao cho đúng?” có sự đồng hành của ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên gia tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh TPHCM và ông Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 15.4 đến 25.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 15.4 - 25.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tổng cục thuế yêu cầu triển khai ngay gia hạn thuế cho người dân

Đình Trường |

Tổng cục thuế mới đây vừa có có công điện yêu cầu triển khai ngay gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp tái cấu trúc để ứng phó

Anh Tuấn |

Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực gặp khó khăn khi lượng đơn hàngsuy giảm trầm trọng. Nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp nỗ lực áp dụng để tìm kiếm đơn hàng mới, giữ lực lượng lao động, đảm bảo thu nhập cơ bản cho công nhân… Song đây cũng là lúc doanh nghiệp cần các chính sách trợ lực bên cạnh việc tự thân xoay xở.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

30 bộ, cơ quan và 55 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.