Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhóm PV |

Cho đến khi có nhân sự thay thế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn chức danh Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa XV, báo chí đặt câu hỏi về việc kiện toàn nhân sự Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường sau khi ông Trần Hồng Hà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, công tác nhân sự đã được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường vừa diễn ra, trong đó có việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hai nhân sự gồm ông Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy Hải Phòng) và ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Về kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi ông Trần Hồng Hà được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ mới, ông Tuấn Anh cho biết, thời gian tới, công tác cán bộ cần làm rất thận trọng, cần tính toán, lựa chọn kỹ lưỡng và có sắp xếp phù hợp.

"Các cơ quan có thẩm quyền xem xét kiện toàn. Trước mắt, ông Trần Hồng Hà sẽ kiêm nhiệm cho đến khi có nhân sự thay thế", ông Tuấn Anh nói.

Trước đó, ngày 5.1.2023, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV bàn về công tác nhân sự.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19.4.1963. Quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản; cao cấp lý luận chính trị. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Quá trình công tác, ông Trần Hồng Hà từng kinh qua nhiều chức vụ.

Từ tháng 5.2002 - 12.2003, ông là Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Sau đó, ông giữ nhiều cương vị như Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường.

Từ tháng 7.2008 - 12.2008, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau đó, ông có thời gian công tác làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 1.2009 - tháng 6.2010.

Ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 7.2010.

Đến tháng 1.2011, ông được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI. Tháng 1.2016, ông được bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII.

Từ tháng 4.2016 - 1.2023, ông Trần Hồng Hà giữ cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 5.1.2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV, ông Trần Hồng Hà được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Ba điều tâm huyết của tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Lê Thanh Phong |

Phát biểu với báo chí ngày 5.1, tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ ba mối quan tâm, cũng là tâm huyết của ông, đó là tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ điều tâm huyết sau khi nhậm chức

Nhóm PV |

Chia sẻ về các vấn đề tâm huyết, tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, ông rất quan tâm tới các vấn đề về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Ba điều tâm huyết của tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Lê Thanh Phong |

Phát biểu với báo chí ngày 5.1, tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ ba mối quan tâm, cũng là tâm huyết của ông, đó là tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ điều tâm huyết sau khi nhậm chức

Nhóm PV |

Chia sẻ về các vấn đề tâm huyết, tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, ông rất quan tâm tới các vấn đề về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu.