Phân bổ 88,6 triệu USD cho 16 tỉnh đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Xem xét phân bổ 7.497,732 tỉ đồng

Tiếp tục phiên họp thứ 17, chiều 28.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phân bổ 7.497,732 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, phân bổ 2.497,732 tỉ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trong đó, phân bổ 1.185,089 tỉ đồng cho Ủy ban Dân tộc thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho 5 trường đào tạo chuyên ngành về công tác dân tộc; phân bổ 888,816 tỉ đồng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho 2 trường Đại học Tây Bắc và Đại học Tây Nguyên...).

Phân bổ 2.000 tỉ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phân bổ 3.000 tỉ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Nghĩa Đức
Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Nghĩa Đức

Bên cạnh đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc bổ sung 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỉ đồng) vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chính phủ cũng đề nghị phương án phân bổ vốn nêu trên cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Đề nghị giải trình việc bố trí hơn 888 tỉ đồng cho Bộ GDĐT

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại chưa phân bổ của 3 chương trình mục tiêu quốc gia là 7.942,139 tỉ đồng, Chính phủ đề xuất phân bổ 7.497,732 tỉ đồng.

Số vốn còn lại chưa phân bổ của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 444,407 tỉ đồng.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nhất trí với việc bổ sung 2.050 tỉ đồng từ nguồn kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát để bảo đảm sử dụng nguồn lực đạt kết quả cao.

Ông Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Nghĩa Đức
Ông Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Nghĩa Đức

Cũng theo ông Cường, có ý kiến đề nghị giải trình dự kiến bố trí 888,816 tỉ đồng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho 2 trường thuộc bộ. Đề nghị làm rõ tính hợp lý, sự cần thiết đầu tư cơ sở vật chất cho các trường từ chương trình này. Bởi hằng năm đã phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của bộ.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đối với số vốn còn lại chưa phân bổ của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 444,407 tỉ đồng, Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Đối với việc bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sử dụng vốn đúng mục đích, tránh xảy ra tranh cãi về “chi thường xuyên” hay “chi đầu tư”, “vốn sự nghiệp” hay “vốn đầu tư”.

Với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc phân bổ 7.497,732 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo phương án Chính phủ trình.

Đồng thời thông qua việc bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 2 phương án về thời gian kỳ họp bất thường. Trong đó, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu để đến kỳ họp tháng 5 thì quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ có những khó khăn. Vì vậy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia là việc hết sức cấp thiết.

Quốc hội yêu cầu giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhóm PV |

Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 2 phương án về thời gian kỳ họp bất thường. Trong đó, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu để đến kỳ họp tháng 5 thì quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ có những khó khăn. Vì vậy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia là việc hết sức cấp thiết.

Quốc hội yêu cầu giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhóm PV |

Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.