Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Vương Trần |

Ông Đỗ Đức Duy đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 22-24.9, tại Yên Bái đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 325 đại biểu chính thức.

Sáng 24.9, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy đã báo cáo kết quả làm việc Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với số phiếu rất cao, 13/14 người có số phiếu bầu đạt 100%, 1 người đạt 98%.

Với số phiếu tín nhiệm 100% Hội nghị bầu ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái; Bầu ông Tạ Văn Long và ông Trần Huy Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Cũng với sự tín nhiệm tuyệt đối, Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Minh Toàn đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều ngày 23.9.2020, Đại hội đã tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 người và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX trong số Ủy viên Ban chấp hành khóa XIX trúng cử tại Đại hội.

Trong số 48 Uỷ viên Ban Chấp hành, ông Đỗ Đức Duy được 100% đại biểu dự Đại hội tín nhiệm giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Bí thư.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu thảo luận các đột phá chiến lược phát triển Yên Bái thời gian tới

Vương Trần |

Chiều 22.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị thông qua phương án nhân sự Đại hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX sẽ bầu 48 Uỷ viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Bái đưa tiêu chí hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá mới

Vương Trần |

Phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đại biểu thảo luận các đột phá chiến lược phát triển Yên Bái thời gian tới

Vương Trần |

Chiều 22.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị thông qua phương án nhân sự Đại hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX sẽ bầu 48 Uỷ viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Bái đưa tiêu chí hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá mới

Vương Trần |

Phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.