Ông Đinh Khoa Toàn chính thức thôi làm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc

Thanh Mai |

Với 100% phiếu thuận, kỳ họp thứ 8 (bất thường) tổ chức vào chiều 4.7, đại biểu HĐND huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thống nhất bầu ông Mai Văn Huỳnh – Bí thư Huyện ủy Phú Quốc  giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trước đó, 100% đại biểu thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đối với ông Đinh Khoa Toàn để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Mai Văn Huỳnh năm nay 53 tuổi. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, ông Huỳnh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Kiên Giang ngày 19.6.2018, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đối với ông Huỳnh để nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Phú Quốc theo phân công của Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Như LDO đã thông tin, tại kỳ họp lần thứ 26 vào ngày 22.12.2017, Thường trực UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, Đảng bộ huyện Phú Quốc thống nhất xử lý kỷ luật ông Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyên Phúc Quốc – bằng hình thức khiển trách vì mắc nhiều khuyết điểm, như: Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng thời gian qua còn nhiều hạn chế, vi phạm, tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo dỡ được. Trách nhiệm là người đứng đầu, trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng nhưng có lúc có nơi ông Toàn thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết, kịp thời... dẫn đến về quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa nghiêm, làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, ông Toàn cũng không triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án gây thiệt hại và bức xúc đối với công dân và doanh nghiệp. Đồng thời chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình xây dựng trái phép gây mất an ninh trật tự trong khoảng thời gian dài từ năm 2007-2016 tại nơi thực hiện dự án.

Đến tháng 8.2016, khi dư luận và báo chí phản ánh, ông Toàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương vẫn không thực hiện theo thời gian quy định, không có báo cáo xin ý kiến Thường trực UBND huyện, nhưng đồng chí chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan và cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng...

Ông Mai Văn Huỳnh. (Ảnh: Thanh Mai)
Ông Mai Văn Huỳnh. Ảnh: Thanh Mai.
Ông Đinh Khoa Toàn (bìa trái. (Ảnh: Thanh Mai)
Ông Đinh Khoa Toàn (bên trái). Ảnh: Thanh Mai.
Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư nào tạo nên cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục của Nam Phú Quốc?

Minh Anh |

Chỉ trong khoảng 2-3 năm gần đây, Nam Phú Quốc đã “lột xác” để trở thành “điểm phải đến” khi du khách đặt chân tới đảo Ngọc. Điều gì đã tạo nên cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục này?

Quốc Phú ở Phú Quốc

LỤC TÙNG |

“Tôi chỉ nhớ tuổi thôi, còn năm sinh từng đứa thì nhà báo hỏi cậu Phú giùm”. Nhìn chị Danh Thị Sang (46 tuổi, dân tộc Khmer, ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơ, Phú Quốc, Kiên Giang) đưa mắt sang thượng úy Trần Quốc Phú - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Rạch Tràm - BĐBP Kiên Giang) rồi cười hồn nhiên như “người trong nhà”, tôi như hiểu được vì sao vị sĩ quan trẻ này được T.Ư Đoàn vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017.

Đâu là “thủ phủ” kinh tế, du lịch mới ở đảo Ngọc Phú Quốc?

Ngọc Anh |

Theo quy hoạch tổng thể Phú Quốc đến năm 2030, thị trấn An Thới ở nam đảo sẽ trở thành một trong 3 khu đô thị lớn nhất đảo Ngọc. Với những điều kiện thuận lợi hiện tại, An Thới được dự đoán sẽ sớm trở thành “thủ phủ” kinh tế, du lịch mới của Phú Quốc.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhà đầu tư nào tạo nên cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục của Nam Phú Quốc?

Minh Anh |

Chỉ trong khoảng 2-3 năm gần đây, Nam Phú Quốc đã “lột xác” để trở thành “điểm phải đến” khi du khách đặt chân tới đảo Ngọc. Điều gì đã tạo nên cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục này?

Quốc Phú ở Phú Quốc

LỤC TÙNG |

“Tôi chỉ nhớ tuổi thôi, còn năm sinh từng đứa thì nhà báo hỏi cậu Phú giùm”. Nhìn chị Danh Thị Sang (46 tuổi, dân tộc Khmer, ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơ, Phú Quốc, Kiên Giang) đưa mắt sang thượng úy Trần Quốc Phú - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Rạch Tràm - BĐBP Kiên Giang) rồi cười hồn nhiên như “người trong nhà”, tôi như hiểu được vì sao vị sĩ quan trẻ này được T.Ư Đoàn vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017.

Đâu là “thủ phủ” kinh tế, du lịch mới ở đảo Ngọc Phú Quốc?

Ngọc Anh |

Theo quy hoạch tổng thể Phú Quốc đến năm 2030, thị trấn An Thới ở nam đảo sẽ trở thành một trong 3 khu đô thị lớn nhất đảo Ngọc. Với những điều kiện thuận lợi hiện tại, An Thới được dự đoán sẽ sớm trở thành “thủ phủ” kinh tế, du lịch mới của Phú Quốc.