Nội hàm của quan hệ mới vừa xác lập giữa Việt Nam và Mỹ

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các nội hàm của quan hệ mới vừa xác lập giữa Việt Nam - Mỹ kế thừa những nội dung hợp tác hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng, trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới.

Tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới

Chiều 10.9, sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm và thông báo hai bên đã thông qua Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Hai bên cũng nhấn mạnh rằng sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản, luôn có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế. Việt Nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc gặp gỡ báo giới sau hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc gặp gỡ báo giới sau hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Các nội hàm của mối quan hệ đối tác mới kế thừa những nội dung hợp tác hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng, trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận đã đạt được".

Tổng Bí thư chỉ ra, Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Mỹ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ sau khi Việt Nam giành lại độc lập là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước (Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ S. Elie Maissie, tháng 9.1947). Đối với Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Mỹ; nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới (thư ngày 16.2.1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ S.Truman).

Làm sâu sắc hợp tác công nghệ trọng yếu và mới nổi

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng khi Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. "Đây là bước đi vô cùng thiết yếu với 2 nước, thể hiện sức mạnh của bản thân quan hệ 2 nước vào lúc chúng ta đang phải đương đầu với thách thức có tác động lớn tới quan hệ trong khu vực và trên thế giới" - ông nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm: "Chúng ta sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, đặc biệt là trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng ta cũng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế để nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư và thương mại giữa 2 nước".

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng thống Biden đề cập đến việc năm 2022, một công ty Việt Nam đã ký một thỏa thuận trị giá 4 tỉ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và ắc quy tại tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ, tạo ra 7.000 công ăn việc làm. Theo ông, các công ty công nghệ Việt Nam có tầm cỡ thế giới đã và sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều hợp đồng thương mại quan trọng nữa sẽ được ký kết nhân chuyến thăm lần này. Hai bên đang nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng tốc việc chuyển dịch của Việt Nam sang sử dụng năng lượng sạch, tăng cường an ninh kinh tế toàn cầu và thúc đẩy điều trị ung thư và HIV/AIDS, về tăng cường hợp tác an ninh giữa 2 nước...

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, tất cả những gì đạt được không hề ngẫu nhiên hay là tất yếu mà đòi hỏi nỗ lực của các nhà lãnh đạo 2 nước trong nhiều năm, trong đó có ông John Kerry - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu và cố Thượng nghị sỹ John Mc Cain.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ: "Việt Nam là một quốc gia quan trọng trên thế giới và trong khu vực. Tôi trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước chúng ta".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Thanh Hà - Song Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chiều 10.9, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành hội đàm tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng.

Những hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam từ ngày 10-11.9 là bước đi tiếp nối những tiến triển đã đạt được kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, và sẽ mở ra một giai đoạn mới nhằm tăng cường quan hệ hai nước.

Cẩn thận bắt đáy khi áp lực bán vẫn còn lớn

Gia Miêu |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán gia tăng đột biến cho thấy áp lực từ bên bán chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên tiếp theo.

Cô giáo đưa tiếng Anh về với đồng bào dân tộc Sán Dìu

Bảo Nguyên |

“Dạy tiếng Kinh cho con em đồng bào dân tộc Sán Dìu nhiều lúc còn khó khăn, vì thế việc dạy tiếng Anh cho học sinh nơi đây là chuyện không hề dễ dàng”, cô giáo Lê Thị Gái - đoàn viên công đoàn Trường THCS Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - tâm sự.

Dự án ký túc xá sinh viên tại Ninh Bình bỏ hoang gần 15 năm sẽ đi về đâu?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình được khởi công xây dựng năm 2009, nhằm đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.600 sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đến nay, sau gần 15 năm triển khai xây dựng, dự án này vẫn dở dang, bỏ hoang gây lãng phí.

Tạm giữ nghi phạm liên quan vụ bé trai rơi xuống kênh Long Xuyên

Thanh Mai |

Tối 11.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến việc bé trai rơi xuống kênh Long Xuyên - Rạch Giá.

HLV Troussier: Màn trình diễn của Công Phượng ở mức chấp nhận được

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng Công Phượng cần cố gắng được thi đấu nhiều hơn ở câu lạc bộ để duy trì cảm giác thi đấu.

Việt Nam - Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Thanh Hà - Song Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chiều 10.9, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành hội đàm tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng.

Những hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam từ ngày 10-11.9 là bước đi tiếp nối những tiến triển đã đạt được kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, và sẽ mở ra một giai đoạn mới nhằm tăng cường quan hệ hai nước.