Nhiều hoạt động ý nghĩa trong và ngoài nước kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đỗ Phương (tổng hợp) |

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2018), đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong và ngoài nước nhằm tri ân công lao trời biển của vị Cha già dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ sáng 18.5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong dịp này, vào tối qua (18.5) tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Quà tháng Năm dâng Người”.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (quận 1). Ảnh: TTXVN
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (quận 1). Ảnh: TTXVN

Hôm nay, đúng ngày sinh của Bác (19.5), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, TP HCM sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác và kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

Ngoài ra, từ ngày 17.5, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của TP đã tổ chức Triển lãm tranh về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi. Và trong ngày 18.5, Thành uỷ TP HCM tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018. 

Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet. Ảnh: VOV
Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet. Ảnh: VOV

Sáng hôm qua (18.5), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, miền trung Lào, phối hợp với Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Savanakhet tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ ở bản Xayaphum, thị xã Kaysone Phomvihane.

Nơi đây, vào tháng 6.1929, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đang hoạt động tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, với tên gọi Thầu Chín, Người đã từ Mukdahan, Vương quốc Thái Lan, sang Savanakhet để khảo sát tình hình và vận động phong trào cách mạng. 

 
 Chính quyền thành phố Montreuil và bạn bè Pháp đặt hoa tưởng niệm dưới chân tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau. Ảnh: TTXVN.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang trọng ngày 18.5 tại khu tưởng niệm Người trong công viên Montreau, thành phố Montreuil (ngoại ô Paris).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Florian Vigneron - Phó thị trưởng thành phố Montreuil - đã điểm lại quá trình hoạt động của Bác Hồ tại Pháp. Ông khẳng định Hồ Chí Minh, người cha của dân tộc Việt Nam, là một danh nhân văn hóa được UNESCO công nhận, một con người vì hòa bình, một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, một chiến sĩ quốc tế chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV
Đại sứ Hồ Minh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV
Trước đó, ngày 17.5, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã khái quát thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn lịch sử.

Đỗ Phương (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Dấu ấn trí tuệ và tâm huyết trong Luật Đất đai sửa đổi

Nguyễn Hà |

Nói về quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhìn nhận việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo này là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong tham gia lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, đây cũng là thực hiện vai trò, trách nhiệm trong sở hữu toàn dân về đất đai đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng.