Sáng nay, mở đầu tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020, đại biểu Nguyễn Đắc Quỳnh (Sơn La) cho rằng mặc dù thành tích 9 tháng đầu năm 2017 rất ấn tượng, nhưng nhiệm vụ còn lại của năm 2017 là rất nặng nề.
Từ thực tiễn tại địa phương thời gian qua, đặc biệt sau khi đánh giá và tổng kết thiệt hại từ các vụ bão lũ gần đây, đại biểu Quỳnh đề nghị, ngoài việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội thì cũng cần tập trung phòng chống thiên tai.
Đặc biệt chính phủ cần quan tâm quy hoạch tổng thể, không để xảy ra nguy cơ địa bàn bị cô lập, đánh giá đúng tình hình tự nhiên, địa hình địa chất để xây dựng kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu. Cần có các biện pháp quyết liệt hơn trong việc quản lý khai thác sử dụng rừng, đất rừng, thủy điện nhỏ, khai thác sông suối…
Đại biểu Tống Thanh Bình (Lai Châu) lại tập trung vào vấn đề triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020, tiến hành chậm, do việc thực hiện kế hoạch giao vốn chậm; các trình tự thủ tục nhiều còn khâu phức tạp; công tác hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nguồn vốn còn chậm dẫn tới việc các địa phương lúng túng trong công tác triển khai thực hiện.
Từ đó đại biểu Bình đề nghị trung ương phải có biện pháp chỉ đạo sớm từng chương trình mục tiêu quốc gia. Đa dạng hóa sinh kế, dự án mô hình giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia.
Việc giải ngân cho 2 chương trình lớn trên đổ vốn dồn vào 2 năm cuối, dẫn tới tình trạng ra dồn nguồn, khó phát huy hiệu quả nguồn vốn, vì thế cần phân bổ vốn phù hợp để đảm bảo việc triển khai được hiệu quả hơn.
Đối với dự án cấp điện nông thôn, tới nay vẫn chưa được bố trí vốn để triển khai đáp ứng kế hoạch hoàn thành theo chương trình được phê duyêt. Đề nghị cấp bổ sung nguồn vốn còn thiếu giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thành cấp điện cho các thôn bản chưa có điện.
Trong khi đó đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) nhận định: "Số liệu tăng trưởng hàng năm trong vài năm gần đây không hợp lý. Trong khi quý I thường tăng trưởng rất chậm, thì các quý sau lại tăng rất mạnh, đặc biệt là các quý cuối năm. Việc này là rất kỳ lạ, điều đó thể hiện sự tăng trưởng đang có điểm nghẽn bất hợp lý, trái với quy luật thông thường. Đề nghị Chính phủ phải có biện pháp không để tái diễn trong những năm sau".
Cũng băn khoăn về vấn đề giải ngân vốn quá chậm, đại biểu Hàm tổng kết "2 chương trình mục tiêu quốc gia 2 năm mới bố trí được 36% số tiền quy hoạch trong 5 năm. Việc giải ngân chậm khiến cho mục tiêu cơ cấu nền kinh tế khó đảm bảo".