Nhiều bệnh viện bị chậm thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Lệ Hà |

Hàng loạt cơ sở y tế cho biết, việc chưa được quyết toán bảo hiểm y tế (BHYT) đang gây khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh. Trong khi đó, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đơn vị này đã gấp rút tổng hợp các phần kinh phí khám chữa bệnh BHYT vượt tổng mức, đảm bảo hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định.

Bệnh viện từng bị “treo” thanh toán bảo hiểm y tế

Ghi nhận của Lao Động, hiện còn một loạt bệnh viện, cơ sở y tế, sở y tế chưa được quyết toán BHYT gây khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh như Sở Y tế Bình Định số tiền khám, chữa bệnh BHYT vượt tổng mức chưa được quyết toán tại địa phương này là 42 tỉ đồng; Sở Y tế Cần Thơ cũng cho hay, còn 10 tỉ đồng BHYT chưa quyết toán; Số tiền BHYT chưa quyết toán cho Bệnh viện Trung ương Huế là 57 tỉ đồng.

Một số bệnh viện tại TPHCM bị BHYT từ chối thanh toán 1.400 tỉ đồng vì vượt quá tổng mức thanh toán... Điều này khiến các bệnh viện trở thành “con nợ”, gặp khó trong công tác mua sắm thiết bị, khám chữa bệnh.

Trước đó vào đầu năm 2023, Sở Y tế TPHCM đề xuất Bộ Y tế tháo gỡ những vướng mắc khiến các bệnh viện không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 1.088 tỉ đồng trong giai đoạn 2019-2021. Địa phương này đưa ra lý do, các cơ sở khám chữa bệnh tại TPHCM áp dụng phương thức thanh toán theo giá dịch vụ.

Hằng quý, BHXH thực hiện giám định và tạm quyết toán cho các bệnh viện được xác định theo số lượng, giá dịch vụ y tế và các chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ đã sử dụng cho bệnh nhân theo Nghị định 146 của Chính phủ về Luật BHYT. Tuy nhiên, khi quyết toán năm, cơ quan BHXH lại căn cứ vào tổng mức thanh toán (được xác định dựa vào tổng mức thanh toán của năm trước liền kề). Đây là trở ngại lớn nhất đối với tất cả bệnh viện, vì thực tế tại các cơ sở thì tổng chi phí khám chữa bệnh của năm sau luôn cao hơn năm trước...

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - đã phải lên tiếng: Trong giai đoạn dịch COVID-19, bệnh viện trải qua giai đoạn khó khăn như còn một số vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của bệnh viện thuộc giai đoạn 2017-2020. Trong đó, các nội dung đã được thanh toán sau khi có kết luận của Bộ Y tế, hoặc sau khi bệnh viện làm việc với lãnh đạo cơ quan BHXH, nhưng chưa được thanh toán giai đoạn trước khoảng gần 4 tỉ đồng.

Đối với một số vướng mắc chưa thống nhất, bệnh viện đưa ra 9 hạng mục với khoảng 26 tỉ đồng chưa được thanh toán. Đặc biệt, riêng khoản chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2020 là gần 21,8 tỉ đồng.

Nỗ lực giải quyết dứt điểm khó khăn

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) - cho biết: Vướng mắc giữa cơ quan BHXH với cơ sở khám chữa bệnh (KCB) chủ yếu liên quan đến chi phí vượt tổng mức thanh toán không được thanh toán theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ (Nghị định số 146).

Nghị định số 75 có hiệu lực từ ngày 3.12.2023, tuy nhiên, nội dung bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT được áp dụng hiệu lực trở về trước (từ ngày 1.1.2019).

Theo đó, phần lớn chi phí vướng mắc thuộc về cơ chế, chính sách liên quan đến tổng mức từ năm 2019 đến năm 2022 sẽ được giải quyết.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ Nghị định số 75 khẩn trương, tập trung rà soát, tổng hợp các phần kinh phí vượt tổng mức trong các năm 2019, 2020, 2021 và đảm bảo hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định.

“Việc bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới trong kiểm soát gia tăng chi phí, phòng chống, ngăn chặn lạm dụng trục lợi quỹ BHYT...

BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tập trung trong việc sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến những vướng mắc, bất cập, triển khai hiệu quả chính sách BHYT hướng tới mục tiêu, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo lợi ích cho người tham gia BHYT” - ông Lê Văn Phúc cho hay.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Hơn 8.801 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bị “mắc kẹt”

Thanh Giang - Bích Hà |

Nhiều bệnh viện đang than khó khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa quyết toán cho các cơ sở y tế, khiến bệnh viện thiếu tiền mua sắm vật tư, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hà Nội triển khai sổ khám chữa bệnh điện tử theo mô hình của Nhật Bản

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đã triển khai mã định danh và sổ khám chữa bệnh điện tử cho người dân, là nền tảng tốt để có thể tiếp cận công nghệ chăm sóc sức khỏe theo các mô hình hiện đại của tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Gần 12.600 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Vương Trần |

Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng tuyến

MINH HÀ - THU THỦY |

Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Trong đó, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.

Đề nghị xử lý nghiêm chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị xử lý nghiêm với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lời khai của đối tượng phóng hỏa căn nhà làm 3 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 8 thông tin đang phối hợp cùng Công an TPHCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong ở Phường 15, Quận 8.

Loạn đả trước trận Brazil - Argentina

TAM NGUYÊN |

Trận Brazil - Argentina không thể diễn ra đúng giờ vì màn loạn đả trên khán đài.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phượt thủ dàn hàng check-in dưới chân đèo Mã Phục

Tân Văn |

Cao Bằng - Hiểm nguy, tai nạn giao thông trực chờ khi nhiều người dừng, đỗ xe, dàn hàng ngang chụp ảnh tại chân đèo Mã Phục.

Hơn 8.801 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bị “mắc kẹt”

Thanh Giang - Bích Hà |

Nhiều bệnh viện đang than khó khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa quyết toán cho các cơ sở y tế, khiến bệnh viện thiếu tiền mua sắm vật tư, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hà Nội triển khai sổ khám chữa bệnh điện tử theo mô hình của Nhật Bản

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đã triển khai mã định danh và sổ khám chữa bệnh điện tử cho người dân, là nền tảng tốt để có thể tiếp cận công nghệ chăm sóc sức khỏe theo các mô hình hiện đại của tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Gần 12.600 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Vương Trần |

Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng tuyến

MINH HÀ - THU THỦY |

Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Trong đó, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.