Nhất thiết phải tạm giam Trịnh Xuân Thanh để phục vụ điều tra

Bảo Thắng |

Việc đầu thú thể hiện Trịnh Xuân Thanh sẵn sàng đối mặt với những hình phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là cần thiết.  

Hôm qua (31.7), Trịnh Xuân Thanh đã đầu thú. Việc ông Thanh đầu thú được hiểu, đã tự nguyện, sẵn sàng đối mặt sự trừng phạt của luật pháp với những sai phạm của mình. Tuy vậy, các chuyên gia pháp lý đánh giá, dù ông Thanh đã tự giác trình diện trước pháp luật, nhưng nhất thiết phải tạm giam.

Theo đánh giá của luật sư Hà Đăng - Trưởng văn phòng luật sư Hà Đăng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - việc Trịnh Xuân Thanh trình diện trước pháp luật sẽ giúp gợi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra những sai phạm của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và những cá nhân, tổ chức liên quan. Chính vì tầm quan trọng của nhân vật này, luật sư Hà Đăng cho rằng, rất cần thiết phải tạm giam đối với Trịnh Xuân Thanh.

Luật sư Hà Đăng phân tích, tình huống được tại ngoại thường chỉ áp dụng đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng, hoặc nghiêm trọng nhưng phải thoả mãn các tiêu chí, như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, không có dấu hiệu bỏ trốn, phạm tội mới...

Với trường hợp Trịnh Xuân Thanh, ông này bị khởi tố 2 tội danh, với mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Ở PVC, ông Thanh bị cáo buộc liên quan đến khoản thua lỗ 3.300 tỷ đồng. Không lâu sau, hồi tháng 3.2017, ông Thanh bị cơ quan xét xử khởi tố thêm tội Tham ô tài sản, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Với chi tiết này, luật sư Hà Đăng cho rằng, nhất thiết phải tạm giam Trịnh Xuân Thanh.

Ngoài ra, một chi tiết quan trọng nữa, theo đánh giá của luật sư Hà Đăng, thực tế cho thấy, ông Thanh đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra khi thực hiện kế hoạch bỏ trốn, buộc phải truy nã quốc tế. Ngoài ra, ông Thanh còn có thể là những nút thắt quan trọng, sẽ mở ra rất nhiều nội dung phục vụ cho công tác điều tra, do vậy, để đảm bảo an toàn cho chính ông Thanh, việc tạm giam cũng được xem như biện pháp bảo vệ nhân vật này.

Trước đó, tháng 9.2016, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thanh khi phát hiện người này đã bỏ trốn. Đến tháng 3.2017, trong phiên toà xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà – Cienco 5, ông Thanh bị khởi tố tội Tham ô tài sản.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Gương mặt 15 chuyên gia trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Văn Thắng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế. Dưới đây là Danh sách cụ thể 15 thành viên thuộc Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cổ phiếu DQC biến sắc đỏ, chưa đầy 1 năm tài sản gia đình Thứ trưởng Thoa giảm 461 tỉ đồng

Đ.T |

Sau khi UBKT TƯ thông báo kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và đề nghị miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng, chỉ số DQC (mã chứng khoán của Cty CP Bóng đèn Điện Quang) giảm thê thảm - 4,4%. So với  gần 1 năm trước, tài sản gia đình bà Thoa nắm giữ tại DQC mất 461 tỉ đồng.

Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh

Văn Thắng |

Ngày 31.7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.  Báo Lao Động điểm lại hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.

Ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh sẽ đối mặt mức án nào?

Bảo Thắng |

Trịnh Xuân Thanh trước khi đầu thú đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội danh Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với hành vi này, các chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Thanh sẽ phải đối mặt mức án tử hình.

“Luật tốt, Nghị định siết hẹp lại, ra Thông tư thì cơ hội bé bằng lỗ kim!“

Lan Hương |

Phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 31.7, một doanh nghiệp cho biết: “Mỗi ngày tỉnh dậy, khi nghe có nghị định, thông tư mới thì chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Lý do vì thuận lợi chỉ một phần nhưng khó khăn có nhiều. Khi ban hành các nghị định, thông tư, đừng lấy tiêu chí số lượng mà nên coi trọng chất lượng. Đừng để tình trạng luật ban hành tốt nhưng nghị định ra đời thì cánh cửa lại hẹp lại một tí, đến thông tư thì cơ hội cho DN chỉ bằng lỗ kim be bé”.

Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

A.L |

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an phát đi chiều 31.7: Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú ngày 31.7.2017. Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13.2.1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19.9.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Gương mặt 15 chuyên gia trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Văn Thắng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế. Dưới đây là Danh sách cụ thể 15 thành viên thuộc Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cổ phiếu DQC biến sắc đỏ, chưa đầy 1 năm tài sản gia đình Thứ trưởng Thoa giảm 461 tỉ đồng

Đ.T |

Sau khi UBKT TƯ thông báo kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và đề nghị miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng, chỉ số DQC (mã chứng khoán của Cty CP Bóng đèn Điện Quang) giảm thê thảm - 4,4%. So với  gần 1 năm trước, tài sản gia đình bà Thoa nắm giữ tại DQC mất 461 tỉ đồng.

Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh

Văn Thắng |

Ngày 31.7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.  Báo Lao Động điểm lại hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.

Ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh sẽ đối mặt mức án nào?

Bảo Thắng |

Trịnh Xuân Thanh trước khi đầu thú đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội danh Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với hành vi này, các chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Thanh sẽ phải đối mặt mức án tử hình.

“Luật tốt, Nghị định siết hẹp lại, ra Thông tư thì cơ hội bé bằng lỗ kim!“

Lan Hương |

Phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 31.7, một doanh nghiệp cho biết: “Mỗi ngày tỉnh dậy, khi nghe có nghị định, thông tư mới thì chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Lý do vì thuận lợi chỉ một phần nhưng khó khăn có nhiều. Khi ban hành các nghị định, thông tư, đừng lấy tiêu chí số lượng mà nên coi trọng chất lượng. Đừng để tình trạng luật ban hành tốt nhưng nghị định ra đời thì cánh cửa lại hẹp lại một tí, đến thông tư thì cơ hội cho DN chỉ bằng lỗ kim be bé”.

Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

A.L |

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an phát đi chiều 31.7: Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú ngày 31.7.2017. Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13.2.1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19.9.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.