Nhân dân hết lòng ủng hộ, Đảng ta nhất định chèo lái cách mạng Việt Nam cập bến bờ vinh quang

Vương Trần |

Với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình, được nhân dân hết lòng ủng hộ, Đảng ta nhất định chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ vinh quang.

Những mốc son của đảng

Tháng 2.1930, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử dân tộc ta là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc.

Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Trải qua quá trình cách mạng, Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chỉ trong vòng 15 năm từ khi ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945), nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

30 năm tiếp theo, Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975). Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tiếp theo đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Và một thắng lợi rất quan trọng chính là thắng lợi trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 tới nay. Gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Ái Vân
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Ái Vân

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) - khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Sự lãnh đạo ấy được thể hiện trên cương lĩnh, đường lối đúng đắn của Đảng từ năm 1930 tới nay. Cách mạng Việt Nam trong 94 năm qua đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để có thành quả ngày hôm nay.

Nhất định chèo lái con thuyền cách mạng thành công

Đây cũng là nhận định của nhiều chuyên gia, học giả nghiên cứu về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó chính là những kết quả, những thắng lợi to lớn trong công cuộc kháng chiến cứu quốc và cả thành quả của đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

TS Vũ Văn Bách (Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng) đã chỉ rõ những thành quả của đổi mới trong bài viết “Bảo vệ Đảng - vì sự trường tồn, phát triển của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân”.

Theo TS Vũ Văn Bách, với đường lối đổi mới năm 1986, Đảng ta đã mở ra giai đoạn phát triển toàn diện đất nước. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vô cùng khó khăn, đến nay, nước ta đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Năm 1986, GDP của nước ta đạt khoảng 8 tỉ USD, xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN. Từ giai đoạn 1986 - 2022, Việt Nam lọt top 5 nước có quy mô kinh tế tăng nhiều nhất thế giới.

Theo Báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong số ít các nước hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ bao gồm xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ cũng như những tiêu chuẩn về chăm sóc y tế cộng đồng. So với nhiều nước có cùng quy mô kinh tế, Việt Nam đã giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội tốt hơn, tăng trưởng kinh tế luôn gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.

Theo TS Vũ Văn Bách, thành quả của sự nghiệp cách mạng hôm nay là kết tinh truyền thống từ mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân ta với biết bao hy sinh, gian khổ.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã đưa ra tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

"Mặc dù còn muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình, được nhân dân hết lòng ủng hộ, Đảng ta nhất định chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ vinh quang” - TS Vũ Văn Bách khẳng định.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện về nơi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

TS. Nguyễn Hữu Mạnh (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN) |

Mùa xuân năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một mốc son vẻ vang trong quá trình phát triển của dân tộc. Sự kiện này đã mở ra một bước ngoặt vô cùng quan trọng, bảo đảm khối đại đoàn kết toàn dân, giành những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ý Đảng, lòng dân và khát vọng phồn vinh, thịnh vượng

Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Minh Huệ - Học viện An ninh nhân dân |

93 năm - mốc son chói lọi của Đảng, đánh dấu những bước đi trải qua nhiều gian lao, sóng gió để lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta.

Đề nghị khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng và nguyên Bí thư Bắc Ninh

Vương Trần |

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách các cá nhân: Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận.

Nhà trường đun nước nóng cho học sinh tắm trong những ngày rét cắt da

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Để giúp học sinh ở các huyện miền núi chống lại rét đậm, rét hại, những ngày qua, các nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp để ứng phó, trong đó có trường đã đưa sáng kiến đun nước nóng bằng thùng cỡ lớn, sau đó dẫn vòi đến khu nhà tắm cho các em học sinh.

Xe ôtô cũ biển số các tỉnh được giá nhờ quy định mới về phí cấp biển số

LÂM ANH |

Người dân sống tại Hà Nội hay TPHCM mua xe ôtô cũ biển số các tỉnh khác khi làm thủ tục sang tên sẽ không mất 20 triệu đồng lệ phí cấp biển. Từ đó, lượng xe ôtô cũ biển số tỉnh ngày càng dễ tiêu thụ, dẫn đến mức giá giao dịch của loại xe này cũng cao hơn so với trước.

Quá hạn 3 tháng, vì sao xưởng gỗ trái phép ở Hoà Bình chưa hoàn toàn tháo dỡ?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau hơn 3 tháng, xưởng gỗ trái phép ở Lương Sơn mà Báo Lao Động phản ánh mới chỉ di dời một phần hàng hoá, máy móc, chưa tiến hành tháo dỡ nhà xưởng.

Bộ GTVT lên tiếng về kiến nghị bỏ phần thi mô phỏng giấy phép lái xe

Xuyên Đông |

Cử tri kiến nghị bỏ phần thi mô phỏng cấp giấy phép lái xe do bất cập. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chính thức lên tiếng vấn đề này.

Câu chuyện về nơi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

TS. Nguyễn Hữu Mạnh (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN) |

Mùa xuân năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một mốc son vẻ vang trong quá trình phát triển của dân tộc. Sự kiện này đã mở ra một bước ngoặt vô cùng quan trọng, bảo đảm khối đại đoàn kết toàn dân, giành những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ý Đảng, lòng dân và khát vọng phồn vinh, thịnh vượng

Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Minh Huệ - Học viện An ninh nhân dân |

93 năm - mốc son chói lọi của Đảng, đánh dấu những bước đi trải qua nhiều gian lao, sóng gió để lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta.