Khai mạc SEA Games 32 hoành tráng, rực rỡ sắc màu, truyền tải thông điệp hoà bình

NHÓM PV |

Trong lần đầu tiên tổ chức SEA Games, nước chủ nhà Campuchia truyền tải thông điệp hoà bình, hữu nghị và đoàn kết giữa 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

21h30: Màn pháo hoá hoành tráng đã khép lại chương trình Lễ khai mạc SEA Games 32 ấn tượng của nước chủ nhà Campuchia.

Pháo hoa khép lại chương trình khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
Pháo hoa khép lại chương trình khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

21h18: Campuchia phát video hành trình ngọn đuốc SEA Games đến với các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar trước khi trở về nước chủ nhà, tiến vào sân vận động Morodok Techo tại Lễ khai mạc SEA Games 32.

Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

21h13: Thủ tướng Campuchia - ông Hun Sen - tuyên bố khai mạc SEA Games 32.

Thủ tướng Hun Sen vui mừng khi Campuchia tổ chức một kì SEA Games mang tình hữu nghị và hoà bình. Ông dành lời chúc và lời chào mừng đến các đại biểu, khách quý, các đoàn thể thao đã đến Campuchia tranh tài tại SEA Games 32.

20h55: Ông Samdech Tea Banh - Bộ trưởng bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 32 - phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Samdech Tea Banh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban tổ chức SEA Games 32 phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Samdech Tea Banh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 32 - phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Samdech truyền tải những thông điệp về hoà bình của Campuchia. Đó là cơ sở để hôm nay Campuchia có thể tổ chức kì SEA Games đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Lãnh đạo và nhân dân Campuchia luôn chào đón các đoàn thể thao đến Campuchia tranh tài tại kì Đại hội 2023.

20h45: Sau lễ thượng cờ ông Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia kiêm Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á phát biểu khai mạc.

Ông Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia kiêm chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia kiêm chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Thong Khon ghi nhận sự chuẩn bị nỗ lực của Campuchia trong lần đầu tiên đăng cai tổ chức SEA Games 32. Quốc gia này mong muốn đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp, thắm tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và để lại ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế.

20h42: Đai diện các vận động viên và tổ trọng tài tài tham dự SEA Games 32 lên tuyên thệ tại lễ khai mạc.

20h35: 18 vận động viên xuất sắc của Campuchia cầm lá cờ SEA Games 32 và lá cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á tiến vào sân khấu tại lễ khai mạc.

Đoàn thể thao nước chủ nhà diễu hành. Ảnh: Hữu Phạm
Đoàn thể thao nước chủ nhà diễu hành. Ảnh: Hữu Phạm

Chủ nhà Campuchia tiến hành nghi thức thượng cờ SEA Games 32 và cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, tung bay cùng lá cờ quốc gia Campuchia.

20h25: Đoàn thể thao Việt Nam tiến vào sân khấu. Người cầm cờ cho đoàn là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi).

Tại SEA Games 32, thể thao Việt Nam có 702 vận động viên tham gia tranh tài ở 39 môn/phân môn với 466 nội dung thi đấu, phấn đấu giành từ 89-120 huy chương vàng, góp mặt ở tốp 3 dẫn đầu đại hội năm nay.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Phạm
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Phạm
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Phạm

Ngoài ra, Đoàn Brunei với tham dự SEA Games 32 với 65 vận động viên, Indonesia là 599 vận động viên, Lào là 576 vận động viên, Malaysia là 677 vận động viên, Myanmar là 341 vận động viên, Philippines là 860 vận động viên, Singapore là 558 vận động viên, Thái Lan 846 vận động viên, Timor Leste là 90 vận động viên và chủ nhà Campuchia 896 vận động viên.

20h13: Màn chào đón các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 tiến vào sân khấu. Theo đó, mỗi đoàn thể thao cử 55 thành viên tham gia màn diễu hành.

20h05: Lá đại kỳ Campuchia xuất hiện trên sân khấu cùng màn pháo hoa rực sáng ấn tượng.

Đại kỳ Campuchia và màn pháo hoa chào mừng. Ảnh: Thanh Vũ
Đại kỳ Campuchia và màn pháo hoa chào mừng. Ảnh: Thanh Vũ
Đại kỳ Campuchia và màn pháo hoa chào mừng. Ảnh: Thanh Vũ
Đại kỳ Campuchia và màn pháo hoa chào mừng. Ảnh: Thanh Vũ

19h55: Phần cuối với tựa đề “Tương lai của người Khmer” thể hiện đất nước Campuchia hiện đại tươi đẹp, hiếu khách và phát triển từng ngày.

Ảnh: Cắt từ clip
Ảnh: Cắt từ clip

19h38: Chương 2 với tựa đề "Nụ cười người Khmer" bắt đầu.

Những hình ảnh đặc sắc của chương 2. Ảnh: Minh Phong
Những hình ảnh đặc sắc của chương 2. Ảnh: Minh Phong
Những hình ảnh đặc sắc của chương 2. Ảnh: Minh Phong

19h30: Bên ngoài sân, hàng chục nghìn người không có vé vẫn nán ở sân để theo dõi sự kiện. Ban tổ chức đã bố trí 2 bãi xe gắn máy lớn, miễn phí để phục vụ người dân.

Người dân Campuchia bật khóc khi chứng kiến lễ khai mạc SEA Games 32 hoành tráng của nước nhà. Ảnh: Nguyễn Đăng
Người dân Campuchia bật khóc khi chứng kiến lễ khai mạc SEA Games 32 hoành tráng của nước nhà. Ảnh: Nguyễn Đăng
Những hình ảnh đặc sắc của các tiết mục khai mạc. Ảnh: Minh Phong
Những hình ảnh đặc sắc của các tiết mục khai mạc. Ảnh: Minh Phong
Những hình ảnh đặc sắc của các tiết mục khai mạc. Ảnh: Minh Phong
Những hình ảnh đặc sắc của các tiết mục khai mạc. Ảnh: Minh Phong

19h20: Chương trình biểu diễn đặc sắc bắt đầu với chương 1: Niềm tự hào Angkor. Đây là tiết mục mang đậm dấu ấn văn hoá, sự niềm tự hào về di tích tôn giáo tại Campuchia.

19h12: Mở đầu buổi lễ khai mạc SEA Games 32 là phần trình diễn có tựa đề “Nguồn gốc của Khmer”. Tiết mục được dàn dựng công phu với hơn 1.000 diễn viên, đạo cụ và ánh sáng hoành tráng.

Khung cảnh mở đầu lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Phạm
 
Khung cảnh mở đầu lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Phạm
Tiết mục mở màn được dàn dựng công phu. Ảnh cắt từ clip
Tiết mục mở màn được dàn dựng công phu. Ảnh cắt từ clip

19h08: Nghi lễ thượng cờ khai mạc SEA Games 32 được cử hành.

Biểu tượng SEA Games, dòng chữ Cambodia 2023 được tạo nên bởi những bóng đèn màu cắm trên khán đài.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng các quan chức lãnh đạo nước chủ nhà và khách mời đến từ các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện trên khán đài. Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng tham dự lễ khai mạc SEA Games 32.

Thủ tướng Hun Sen (giữa) tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng
Thủ tướng Hun Sen (giữa) tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (giữa) tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (giữa) tại lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng

19h05: Đoàn rước cờ Campuchia tiến vào sân khấu. 64 em nhỏ cầm những bó hoa tươi thắm để chào đón các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32.

19h00: Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) bắt đầu.

Màn đếm ngược hoành tráng và công phu.

Thông tin trước buổi lễ:

 
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Đình Phạm
Những hình ảnh trước giờ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ
Những hình ảnh trước giờ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ
Những hình ảnh trước giờ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 5.5. Sự kiện quan trọng này được tổ chức tại sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Lễ khai mạc Đại hội năm nay có sự tham dự của đại biểu đến từ nhiều quốc gia. Campuchia mong muốn kì Đại hội này là cơ hội để bạn bè khu vực và quốc tế hiểu rõ về con người, văn hoá xứ Chùa tháp.

Đặc biệt, ban tổ chức nước chủ nhà đang giữ bí mật tuyệt đối cho buổi lễ. Khoảng 1.000 diễn viên sẽ tham dự lễ khai mạc. Toàn bộ hình ảnh buổi tổng duyệt đều được đảm bảo không lọt ra ngoài.

“Hai yếu tố tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công chính là Lễ khai mạc và các địa điểm thi đấu chất lượng kỹ thuật cao. Với Lễ khai mạc, chúng ta phải tổ chức hoành tráng chưa từng có và đạt tầm Olympic, chứ không phải tầm khu vực như các nước khác đã làm”, Tổng thư ký ban tổ chức quốc gia SEA Games 2023 (CAMSOC) Vath Chamroeun cho biết.

Vì vậy, người hâm mộ thể thao Đông Nam Á đang rất chờ đợi những màn trình diễn mãn nhãn tới từ nước chủ nhà Đại hội năm nay.

 
Sân vận động Morodok Techo. Ảnh: Thanh Vũ

Theo kế hoạch, mở đầu buổi lễ khai mạc là phần trình diễn có tựa đề “Nguồn gốc của Khmer”. Tiếp theo là 3 màn trình diễn có sự liên kết với nhau gồm: Sự huy hoàng của Angkor (phần 1); Nụ cười người Khmer (phần 2) và Tương lai của người Khmer (phần 3).

Đáng chú ý nhất trong lễ khai mạc là bài hát mang tựa đề “Cambodian Pride” (Niềm tự hào của người Campuchia), được thể hiện bởi 4 nghệ sĩ nổi tiếng của nước chủ nhà là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum, Ton Chanseyma và dàn hợp xướng hơn 2000 người. Đây cũng là ca khúc chính thức của SEA Games 32.

Bên cạnh đó, buổi lễ cũng sẽ có màn song đấu võ thuật giữa Kun Bokator (võ Campuchia) và Thiếu Lâm của Trung Quốc.

Biểu trưng (logo) Đại hội là hình ảnh ngôi đền Angkor Wat dát vàng phía trên cùng phần giữa là biểu tượng chính thức của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và phía dưới là bốn con rắn thần Naga đỏ, vàng, lam và lục phần đuôi xoắn với nhau, thể hiện tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Đông Nam Á. Linh vật (mascot) SEA Games 32 là chú thỏ, trong đó borey (thỏ nam) trang phụ màu xanh dương và rumduol (thỏ nữ) trang phục màu đỏ. Đỏ và xanh cũng là 2 màu có trên quốc kỳ Campuchia. Khẩu hiệu của SEA Games 32: Thể thao sống trong hòa bình (tiếng Anh: Sports Live in Peace).

Hình ảnh trước giờ diễn ra buổi lễ khai mạc: 

Không khí bên ngoài sân vận động Morodok Techo đang sôi động dần lên. Ảnh: Nguyễn Đăng
Không khí bên ngoài sân vận động Morodok Techo đang sôi động dần lên. Ảnh: Nguyễn Đăng
Không khí bên ngoài sân vận động Morodok Techo đang sôi động dần lên. Ảnh: Nguyễn Đăng
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Các khán giả có mặt từ rất sớm để xếp hàng vào sân. Ảnh: Thanh Vũ
Máy bay trực thăng và lực lượng cảnh sát, an ninh được bố trí sẵn sàng để đảm bảo an toàn trước, trong và sau buổi lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ
Máy bay trực thăng và lực lượng cảnh sát, an ninh được bố trí sẵn sàng để đảm bảo an toàn trước, trong và sau buổi lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Vũ
Máy bay trực thăng và lực lượng cảnh sát, an ninh được bố trí sẵn sàng để đảm bảo an toàn trước, trong và sau buổi lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chờ đợi kì tích từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Tạo nên kì tích khi giành chức vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kì vọng sẽ chinh phục thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.

Góc nhìn thể thao 109: Phạm Phước Hưng và góc nhìn về SEA Games 32

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức được khai mạc vào tối nay 5.5. Góc nhìn thể thao số 109 có buổi trò chuyện cùng vận động viên Phạm Phước Hưng để có thêm những góc nhìn về thể thao Việt Nam và đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Xem Lễ khai mạc SEA Games 32 trên kênh nào?

MINH PHONG |

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 5.5 tại sân vận động Morodok Techo, Phnom Penh, Campuchia.

Toàn cảnh lễ đăng quang của Vua Charles III

Thanh Hà |

Sau khi lễ đăng quang kết thúc, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trở về Điện Buckingham trên cỗ xe ngựa Gold State Coach 260 năm tuổi. Trời đang mưa nhỏ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, giữ vững ngôi đầu bảng

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Myanmar, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Man City thắng 10 trận liên tiếp, xây chắc ngôi đầu Premier League

Chi Trần |

Man City tạm thời nới rộng cách biệt với Arsenal lên 4 điểm sau trận thắng Leeds United.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia

Chí Long |

Campuchia mong muốn phát triển hơn du lịch đường biển với Việt Nam, đặc biệt kết nối cảng biển Kampot với Phú Quốc, mở thêm đường bay thẳng từ Phú Quốc đến Siem Reap.

Nắng nóng đầu mùa, lái xe chật vật tìm nơi sửa điều hòa ôtô

Hiếu Anh |

Nắng nóng đầu mùa, nhiều lái xe đặt trước 3 ngày chưa đến lượt sửa điều hòa ôtô.

Chờ đợi kì tích từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Tạo nên kì tích khi giành chức vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kì vọng sẽ chinh phục thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.

Góc nhìn thể thao 109: Phạm Phước Hưng và góc nhìn về SEA Games 32

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức được khai mạc vào tối nay 5.5. Góc nhìn thể thao số 109 có buổi trò chuyện cùng vận động viên Phạm Phước Hưng để có thêm những góc nhìn về thể thao Việt Nam và đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Xem Lễ khai mạc SEA Games 32 trên kênh nào?

MINH PHONG |

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 5.5 tại sân vận động Morodok Techo, Phnom Penh, Campuchia.