Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thương lượng về tiền lương

Linh Nguyên |

Hà Nội - Đối với hoạt động Công đoàn năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô cần dồn sức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt là thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc với một hệ thống các giải pháp đồng bộ, mang lại quyền lợi cơ bản, cho số đông người lao động, gắn với hiệu quả lao động.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải, năm 2023 Công đoàn Hà Nội đã sớm nhận rõ vai trò then chốt của đối thoại, thương lượng xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, xác định việc thành lập Công đoàn cơ sở gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, hình thành trong thực tiễn những Công đoàn cơ sở tổ chức bài bản thương lượng về tiền lương và được đoàn viên hậu thuẫn, bảo vệ cán bộ Công đoàn trong thương lượng.

Các nhiệm vụ có độ khó cao cũng được Công đoàn Thủ đô triển khai quyết liệt, đạt kết quả khả quan như: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, góp phần cùng Thành phố tạo ra kỳ tích phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022. Cụ thể thành lập được 766 Công đoàn cơ sở, đạt 102,1% kế hoạch; kết nạp mới 61.352 đoàn viên, đạt 128,2% kế hoạch.

Trong đó đã thành lập 736 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy, đạt 245,33% kế hoạch và kết nạp mới 59.315 đoàn viên, đạt 169,5% kế hoạch); thành lập được 465 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 116,3%; thành lập 62 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới, đạt 106% kế hoạch.

Vấn đề Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra cho các cấp Công đoàn Hà Nội là trong giai đoạn hiện nay, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển bền vững của tổ chức Công đoàn, là tấm gương soi để thôi thúc người lao động tự nguyện đến với tổ chức Công đoàn và là nền tảng để Công đoàn Thành phố phấn đấu tăng thêm 129.430 đoàn viên trong năm 2023, góp phần cùng cả nước hướng đến mục tiêu 12 triệu đoàn viên. Do đó, để đoàn viên, người lao động tin tưởng giao trọng trách đại diện, gửi gắm niềm tin về mong muốn hợp pháp, chính đáng thì hoạt động Công đoàn phải mang lại thành quả - đó là chế độ, chính sách tốt nhất cho người lao động từ đối thoại, thương lượng - bởi vì đây sẽ là lĩnh vực then chốt để so sánh hiệu quả đại diện cho người lao động.

Muốn như vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô cần dồn sức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt là thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc với một hệ thống các giải pháp đồng bộ, mang lại quyền lợi cơ bản, cho số đông người lao động, gắn với hiệu quả lao động. Đây là sự thay thế cho tư duy hài lòng về điều khoản có lợi hơn, mà chủ yếu thuộc diện hẹp, quy mô nhỏ, thuộc phúc lợi doanh nghiệp. Trước áp lực lớn, cán bộ chuyên trách Công đoàn cần được quan tâm nâng cao năng lực chuyên sâu, am tường về tổ chức, sâu sát cơ sở và đoàn viên, đề cao tinh thần trách nhiệm về sức sống của sản phẩm tham mưu.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao trợ cấp cho NLĐ khu vực phía Nam dịp Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn khu vực phía Nam dịp Tết.

Người lao động làm ngày đầu Xuân được thưởng 200.000 đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 4.1, Công đoàn cơ sở và 50 công nhân lao động Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội đã nhận quà hỗ trợ Tết từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh trao. Tại đây, lãnh đạo Công ty cho biết sẽ thưởng công nhân tham gia làm việc ngày đầu Xuân với mức 200.000 đồng/người.

Trên 11.900 người lao động được tư vấn tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trên 11.900 người lao động của Hà Nội được Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao trợ cấp cho NLĐ khu vực phía Nam dịp Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn khu vực phía Nam dịp Tết.

Người lao động làm ngày đầu Xuân được thưởng 200.000 đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 4.1, Công đoàn cơ sở và 50 công nhân lao động Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội đã nhận quà hỗ trợ Tết từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Quang Thanh trao. Tại đây, lãnh đạo Công ty cho biết sẽ thưởng công nhân tham gia làm việc ngày đầu Xuân với mức 200.000 đồng/người.

Trên 11.900 người lao động được tư vấn tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trên 11.900 người lao động của Hà Nội được Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách…