Người gây bạo lực gia đình sẽ phạt lao động công ích: Làm rõ tính khả thi

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động, tính khả thi của quy định Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc, bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” đối với người có hành vi gây bạo lực gia đình.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ban hành thông báo số 1382 /TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Theo đó, tại Phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 8.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và kết luận như sau:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Đồng thời, đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Xã hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan chủ trì thẩm tra với Cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau:

Việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp tục phải bảo đảm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Đảng về xây dựng gia đình trong tình hình mới, tiếp tục bám sát phương pháp tiếp cận quyền con người, bảo đảm quyền con người.

Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn và khắc phục những bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành, bảo đảm tính khả thi đối với đối tượng là người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung vào dự thảo Luật các loại hành vi bạo lực gia đình, tránh bỏ sót hành vi vi phạm, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi bạo lực gia đình được đánh giá là diễn biến nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp.

Về bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc, bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” và một số nội dung khác đã được chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động, tính khả thi của quy định. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Về cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, về các biện pháp tuyên truyền, thông tin, truyền thông, giáo dục ở địa bàn dân cư, đề nghị nghiên cứu, rà soát và hiệu chỉnh về kỹ thuật lập pháp.

Đề nghị lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội chuyên trách về dự án Luật, đặc biệt một số nội dung đó là: Hành vi bạo lực gia đình, thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng”, cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình…

Giao Ủy ban Xã hội tiếp tục phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật đảm bảo chất lượng, lấy ý kiến Chính phủ, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân bạo lực gia đình có quyền gì?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email haihaxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bạn của tôi thường xuyên bị chồng đánh và xua đuổi. Xin hỏi, bạn tôi có những quyền gì khi là nạn nhân của bạo lực gia đình?

Sẽ xử lý tổ chức, cá nhân che giấu, không tố giác hành vi bạo lực trẻ em

ANH THƯ |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bổ sung hành vi “gián tiếp” gây ra bạo lực gia đình vào dự án luật

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan chủ trì cùng cơ quan soạn thảo cần phối hợp để làm rõ hành vi bạo lực gia đình, đảm bảo quyền công dân nhưng tránh bỏ sót hành vi.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Nạn nhân bạo lực gia đình có quyền gì?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email haihaxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bạn của tôi thường xuyên bị chồng đánh và xua đuổi. Xin hỏi, bạn tôi có những quyền gì khi là nạn nhân của bạo lực gia đình?

Sẽ xử lý tổ chức, cá nhân che giấu, không tố giác hành vi bạo lực trẻ em

ANH THƯ |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bổ sung hành vi “gián tiếp” gây ra bạo lực gia đình vào dự án luật

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan chủ trì cùng cơ quan soạn thảo cần phối hợp để làm rõ hành vi bạo lực gia đình, đảm bảo quyền công dân nhưng tránh bỏ sót hành vi.