Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự kiện không chỉ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội mà còn được kết nối đến các điểm cầu của hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Hạ
Lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Hạ

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" đã bổ sung lĩnh vực đối ngoại vào bộ sách lý luận của Tổng Bí thư, cùng với nhiều cuốn sách quan trọng đã xuất bản.

Theo bà Trương Thị Mai, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại ra mắt trong thời điểm rất quan trọng. Sự ra đời của cuốn sách càng cho thấy Đảng ta luôn coi đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, có vai trò và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn về công tác đối ngoại trong tình hình mới; khẳng định Tổng Bí thư và Đảng luôn coi trọng công tác đối ngoại, xem đó là một trong những động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - bà Trương Thị Mai nói.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NXB
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà xuất bản

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ: “Cuốn sách thực sự là một tài liệu rất có giá trị về lý luận, thực tiễn, là cuốn cẩm nang quý báu về đối ngoại đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại, các ngành, các cấp trong toàn hệ thống chính trị”.

Theo ông, với các cơ quan đối ngoại, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “là nguồn cổ vũ vô cùng to lớn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ, thôi thúc đội ngũ cán bộ đối ngoại, ngoại giao tiếp tục nỗ lực, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp đối ngoại vẻ vang của Đảng, nhà nước ta, quyết tâm xây dựng một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”.

Cuốn sách gồm 3 phần: “Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”; “Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao”.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất bản các cuốn sách: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”; “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới”; và gần đây là cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội

Thùy Linh |

Sáng 20.11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự kỳ họp.

Ra mắt sách hơn 700 trang của Tổng Bí thư về truyền thống đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ

Thanh Hà |

Chiều 1.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, TTXVN đưa tin.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Kế toán trường học ở Yên Bái sắp được thi nâng ngạch viên chức

HẠNH AN |

Sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, kế toán trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tuyệt vời nhất với họ là được hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ có thêm gần 800.000 người được hưởng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi sẽ có thêm khoảng gần 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.

Giám định chữ kí để cáo buộc sai phạm cựu sếp nữ SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, do cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương đang trốn truy nã nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giám định chữ kí của người này cùng tài liệu khác để cáo buộc sai phạm.

Bản tin công đoàn: Đề xuất mỗi năm nghỉ hưu sớm chỉ bị trừ 1 tháng lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: LĐLĐ TP. Hà Nội dự kiến hỗ trợ vé xe Tết Nguyên đán 2024 cho khoảng 5.000 NLĐ; Đề xuất mỗi năm nghỉ hưu sớm chỉ bị trừ 1 tháng lương; Người lao động mong mỏi được thưởng Tết sớm; Ai không được hưởng bảng lương mới công chức viên chức khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024 theo Nghị quyết 27?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội

Thùy Linh |

Sáng 20.11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự kỳ họp.

Ra mắt sách hơn 700 trang của Tổng Bí thư về truyền thống đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ

Thanh Hà |

Chiều 1.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, TTXVN đưa tin.