Nghiên cứu 4 phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Nhóm nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thành lập sẽ nghiên cứu, phân tích 4 phương án cải tạo, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở GTVT TP vừa trình UBND TPHCM 4 phương án điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do nhóm chuyên gia tập trung nghiên cứu.

Theo đó, phương án thứ nhất là phản biện phương án mở rộng nhà ga về phía Nam do Bộ Giao thông vận tải thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ trước đó.

Phương án thứ hai là phân tích phương án không mở rộng sân bay. Thay vào đó, nghiên cứu điều chỉnh giao thông trong Tân Sơn Nhất và nâng cao năng lực điều hành của bộ phận điều khiển không lưu (từ 5 phút xuống còn 2 phút mỗi lần cất/hạ cánh).

Phương án ba là mở rộng sân bay về phía Bắc (sân golf). Cụ thể, xây thêm nhà ga, bãi đỗ và đường lăn, tăng cường kết nối giao thông với sân bay phía Bắc. Phương án này sẽ nâng năng lực phục vụ của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Theo Sở GTVT TP, phương án thứ 4 tương tự phương án ba và xây thêm đường băng thứ ba để nâng năng lực phục vụ của sân bay đạt từ 70-90 triệu hành khách mỗi năm.

Các chuyên gia đang tập trung nghiên cứu ở các nội dung: Năng lực hiện nay của đường băng cất, hạ cánh, đường lăn, bãi đỗ máy bay, nhà ga hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất.

Phương tiện kỹ thuật và năng lực quản lý điều hành không lưu; nhu cầu mở rộng tăng năng suất sân bay; nhu cầu kết nối giao thông đô thị vào sân bay hiện nay và tương lai; vấn đề thoát nước…

Cảnh ùn tắc bên ngoài cổng sân bay Tân Sơn Nhất.  Ảnh: M.Q

Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã thành lập nhóm nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất do PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không trường ĐH Bách Khoa TP HCM - làm trưởng nhóm.

Dự kiến vào đầu tháng 9, TPHCM sẽ hoàn chỉnh phương án để báo cáo Thủ tướng. Cuối năm, thành phố cũng xin tham gia phản biện trong cuộc họp của Chính phủ với các bộ ngành về việc cải tạo, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, tại buổi làm việc với TPHCM, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa khẳng định là sẽ xem xét giải quyết và nhấn mạnh sân bay Tân Sơn Nhất đã đến lúc cần "giải cứu" bằng cách nâng công suất lên khoảng 43 triệu lượng khách/năm và ngưỡng tối đa là 50 triệu. 

6 tháng đầu năm 2017, sản lượng hành khách quan sân bay Tân Sơn Nhất đã đạt trên 18,3 triệu lượt. Dự báo đến cuối năm sẽ là trên 36 triệu (cả năm 2016, tổng lượng khách qua sân bay là 32,5 triệu lượt).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vô số dự án “giải cứu”, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn… tắc

MINH QUÂN |

Cầu vượt thép trước sân bay Tân Sơn Nhất - được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất - đã hoàn toàn bất lực trước sự cố kẹt xe hơn 5 giờ đồng hồ ngày 20.7. Điều này cho thấy, mỗi cầu vượt thôi chưa đủ mà cần phải đồng bộ với các dự án mở rộng đường, xây thêm đường thì mới kéo giảm ùn tắc giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông giải cứu sân bay hiện vẫn còn nằm trên giấy.

Hình ảnh kẹt xe kinh hoàng tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Từ 8h sáng đến hơn 13h trưa ngày 20.7, giao thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng hỗn loạn, ùn ứ kéo dài. Tại nút giao thông trên đường Trường Sơn, đoạn trước sân bay, ùn tắc cả 2 chiều. Trong khi dưới cầu vượt mới thông vào sân bay kẹt cứng thì trên cầu rất ít xe chạy. Bất lực trước tình trạng kẹt xe, nhiều người phải chạy bộ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất để kịp giờ làm thủ tục.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vô số dự án “giải cứu”, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn… tắc

MINH QUÂN |

Cầu vượt thép trước sân bay Tân Sơn Nhất - được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe cho sân bay Tân Sơn Nhất - đã hoàn toàn bất lực trước sự cố kẹt xe hơn 5 giờ đồng hồ ngày 20.7. Điều này cho thấy, mỗi cầu vượt thôi chưa đủ mà cần phải đồng bộ với các dự án mở rộng đường, xây thêm đường thì mới kéo giảm ùn tắc giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông giải cứu sân bay hiện vẫn còn nằm trên giấy.

Hình ảnh kẹt xe kinh hoàng tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Từ 8h sáng đến hơn 13h trưa ngày 20.7, giao thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng hỗn loạn, ùn ứ kéo dài. Tại nút giao thông trên đường Trường Sơn, đoạn trước sân bay, ùn tắc cả 2 chiều. Trong khi dưới cầu vượt mới thông vào sân bay kẹt cứng thì trên cầu rất ít xe chạy. Bất lực trước tình trạng kẹt xe, nhiều người phải chạy bộ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất để kịp giờ làm thủ tục.