Ngày 10.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.
Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các ủy ban của Quốc hội...
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đạt được những kết quả ấn tượng.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra một số hạn chế, khó khăn mà Hậu Giang cần nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện và tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Theo Chủ tịch Quốc hội, tăng trưởng kinh tế cao trên nền quy mô kinh tế của tỉnh còn thấp, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực, tăng trưởng chưa bền vững, thu nhập bình quân đầu người còn khiêm tốn, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo mặc dù giảm mạnh nhưng còn cao so với khu vực và cả nước.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, tỉnh Hậu Giang cần phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển công nghiệp khá của cả nước, năm 2050 là trung tâm sản xuất công nghiệp, logistic của ĐBSCL.
Ngoài ra, coi trọng phát triển công nghiệp, khu công nghiệp, chú trọng thu hút có tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp phải tối ưu hóa diện tích đất và giá trị gia tăng.
Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cơ bản với quy hoạch phát triển của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh Hậu Giang cần quan tâm phát triển nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát huy sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị gắn với chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Về giao thông, Hậu Giang cần khai thác tối ưu hiệu quả kinh tế các tuyến đường giao thông, quy hoạch đường gom, nội vùng, vì nếu không có đường gom kết nối thì cao tốc đi qua nhưng không mang lại giá trị kinh tế cho địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho hay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh liên tục có tốc độ tăng trưởng bứt phá, cao hơn khu vực và cả nước, năm 2022 đạt 13,94% (đứng thứ 4 cả nước) và 9 tháng đầu năm 2023 dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế khi đạt 13,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Nguồn thu ngân sách địa phương gia tăng đáng kể…
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nửa nhiệm kỳ cao song đang đứng trước điểm nghẽn tăng trưởng do công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng và hiện thực hóa các dự án đầu tư mới vào tỉnh còn chậm.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, hai điểm nghẽn lớn nhất về chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng chiến lược đang được tập trung tháo gỡ nhưng chưa đạt tiến độ như mong muốn…