Năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD

Vương Trần |

Đề án "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” xác định, đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

"Đi một chiếc xe Toyota còn hơn đi một chiếc xe Lexus mà sống quá nhanh và tàn phá tất cả"

Chiều 6.12, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phó Thủ tướng nêu rõ, về mục tiêu cụ thể, Đề án xác định phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Tỉ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: T.Vương
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Trần Vương

Về xã hội, đề án đặt mục tiêu quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 105 triệu người.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay ở các đô thị lớn như TP.HCM, nhiều gia đình có điều kiện nuôi dạy con tốt nhưng lại không muốn sinh hoặc chỉ sinh 1 - 2 con, còn các vùng khó khăn, vùng núi, nông thôn lại sinh nhiều hơn.

Ông cho rằng, đây là vấn đề phải chú ý để hỗ trợ để làm sao các con, cháu sau này sinh ra được học hành tốt.

Đồng thời định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 về tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Về giáo dục, mục tiêu nước ta thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á. Tỷ lệ sinh viên đại học đạt 260/1 vạn dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%.

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục phổ thông của ta đã tốt, giáo dục đại học cũng có thể làm được nếu giải quyết tốt câu chuyện tự chủ đại học, vừa qua đã phát triển mạnh việc này.

Về y tế, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%...

Chia sẻ quá trình làm việc với nhiều chuyên gia nước ngoài, Phó Thủ tướng cho biết, nhiều chuyên gia nói với ông, họ đồng tình với quan điểm phát triển của Việt Nam.

“Có chuyên gia nói họ đến từ nước phát triển nhất, nhưng nếu được ước, họ ước được quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này.

Có nhất thiết phải đi chiếc xe Lexus không? Không thể đi xe đạp, không đi xe gắn máy vì khi trời mưa sẽ ướt, nhưng có thể đi một chiếc xe Toyota thì còn hơn đi một chiếc xe Lexus mà sống quá nhanh và tàn phá tất cả” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với không gian phát triển mới

Về các nhóm giải pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với không gian phát triển mới; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia; và phát triển các hành lang kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.Vương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.Vương

Cụ thể, hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở tăng năng suất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng tại địa bàn có vị trí, điều kiện thuận lợi, có hạ tầng phát triển.

Cùng với đó hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây, các vành đai kinh tế ven biển; kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhớ những người đã xả thân giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của những người con đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc sẽ sống mãi với non sông Việt Nam.

Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên

Việt Dũng |

Ngày 8.7, Bộ Công an đã tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”.

Xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng cuộc sống cao

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị xác định, mục tiêu đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ghi nhớ những người đã xả thân giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của những người con đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc sẽ sống mãi với non sông Việt Nam.

Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên

Việt Dũng |

Ngày 8.7, Bộ Công an đã tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”.

Xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng cuộc sống cao

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị xác định, mục tiêu đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD.