Năm 2023: Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, quy hoạch cán bộ chiến lược

Vương Trần |

Ban Tổ chức Trung ương xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2023 trong đó có những vấn đề như: Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu; Kế hoạch quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031...

Theo Ban Tổ chức Trung ương, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm 2023.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đó là: Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các đề án, báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tập trung tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) “Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu”; Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031”.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai đó là tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Ba là, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đáp ứng quan điểm, mục tiêu đặt ra.

Năm là, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc
Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc

Sáu là, tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham mưu sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; sơ kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIII, Kế hoạch quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu; Báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bảy là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó có công tác bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia.

Tám là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh thực chất kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chín là, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng.

Mười là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát một số chuyên đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục có hiệu quả tình trạng cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Xếp hạng tín nhiệm phải là tiêu chí cứng

CAO NGUYÊN |

Theo các chuyên gia, việc xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp ngành địa ốc là cần thiết, là tiêu chí “cứng” để các ngân hàng xét duyệt giải ngân. Với tiêu chí này, nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các doanh nghiệp có năng lực để triển khai các dự án bất động sản (BĐS) tốt.

Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn ở kỳ họp 6

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Ban Thường trực MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn Chủ tịch sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xếp hạng tín nhiệm phải là tiêu chí cứng

CAO NGUYÊN |

Theo các chuyên gia, việc xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp ngành địa ốc là cần thiết, là tiêu chí “cứng” để các ngân hàng xét duyệt giải ngân. Với tiêu chí này, nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các doanh nghiệp có năng lực để triển khai các dự án bất động sản (BĐS) tốt.

Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn ở kỳ họp 6

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Ban Thường trực MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn Chủ tịch sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định.