MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, mạnh mẽ, thông qua đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đổi mới.

Ngày 1.12, Đoàn khảo sát tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng  Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Nghị quyết 23-NQ/TW rất quan trọng, thể hiện chủ trương lớn, nhất quán của Đảng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh nội sinh để xây dựng, phát triển đất nước.

Nghị quyết 23-NQ/TW đã xác định được những định hướng, chủ trương lớn trong xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với các giai tầng, đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đối với đồng bào ta ở nước ngoài.

Đây là cơ sở để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức, xác định được hình thức phù hợp để tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, MTTQ và các tổ chức thành viên đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào thiết thực, có ý nghĩa, có sức thu hút và lan tỏa lớn. Qua đó khích lệ đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại...

“MTTQ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, bộ phận rất quan trọng của hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, mạnh mẽ, thông qua đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đổi mới.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của MTTQ ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ tự tin, tâm huyết, trách nhiệm hơn với công tác. Những mặt tồn tại đã cơ bản từng bước được khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, tình hình mới hiện nay đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi trong công tác mặt trận phải có tầm nhìn, ý tưởng và những nhiệm vụ, giải pháp mới để xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XIII đã đặt ra.

“Là một cơ quan có vị trí, vai trò rất quan trọng, MTTQ Việt Nam cần xác định nội dung của đại đoàn kết trong giai đoạn mới là gì. Trong đó có gì khác so với trước kia, lấy gì làm trung tâm để kết nối toàn dân tộc, cách thức cụ thể hóa trong từng giai tầng, đối tượng, tổ chức... đó là những câu hỏi rất quan trọng”, Thường trực Ban Bí thư gợi mở.

Đặc biệt, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đội ngũ cán bộ MTTQ phải được nâng tầm năng lực, kiến thức, sự am hiểu các vấn đề thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cán bộ mặt trận phải là những người dám bày tỏ những tiếng nói từ thực tiễn sinh động để góp phần xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo gợi mở của Thường trực Ban Bí thư để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Lấy mục tiêu xây dựng đất nước là động lực để tập hợp các tầng lớp nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Mỗi cán bộ mặt trận là người đi xây khối đại đoàn kết, hạt nhân đoàn kết

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cán bộ mặt trận là “người đi xây” khối đại đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết.

Đề xuất ban hành Nghị quyết mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lấy mục tiêu xây dựng đất nước là động lực để tập hợp các tầng lớp nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Mỗi cán bộ mặt trận là người đi xây khối đại đoàn kết, hạt nhân đoàn kết

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cán bộ mặt trận là “người đi xây” khối đại đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết.

Đề xuất ban hành Nghị quyết mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.