Đoàn kết là truyền thống quý báu, được cấu thành bởi mọi người dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, mỗi giai tầng, bộ phận đều đóng góp một vai trò nhất định, tạo nên sức mạnh tổng hợp, được Đảng ta trân trọng và phát huy tối đa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguyên tắc “sống còn” đối với nước ta

Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 14.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu Quốc hội khoá XV là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng và Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguyên tắc “sống còn” đối với nước ta - một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, đây là một trong những quan điểm chủ trương lớn cần phải được củng cố, tăng cường trong chặng đường phát triển tiếp theo của cách mạng Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta được cấu thành bởi mọi người dân trong tất cả dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, bộ phận xã hội khác nhau. Mỗi giai tầng, bộ phận đều đóng góp một vai trò nhất định, tạo nên sức mạnh tổng hợp, được Đảng ta trân trọng và phát huy tối đa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nêu cao trách nhiệm, giữ đúng lời hứa của mình trước nhân dân

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình hành động, giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân. Không ngừng nâng cao trình độ và năng lực mọi mặt, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời kiến nghị, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy tối đa tiềm lực của nền tri thức, khoa học, công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để tham gia có hiệu quả đối với các chuyên đề giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Toàn ngành Giáo dục sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Rộn ràng ngày hội đại Đoàn kết trên bản Dao vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Dao huyện Đà Bắc vừa được diễn ra trong không khí rộn ràng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Long An

An Long |

Ngày 12.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Lai Châu

TỐNG BAO |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rộn ràng ngày hội đại Đoàn kết trên bản Dao vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Dao huyện Đà Bắc vừa được diễn ra trong không khí rộn ràng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Long An

An Long |

Ngày 12.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An.

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Lai Châu

TỐNG BAO |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.