Luật Cán bộ cần bảo đảm tính liên thông, không phân biệt cấp xã

Phạm Đông |

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Thất và Phúc Thọ (Hà Nội), cử tri kiến nghị tới Đoàn Đại biểu quốc hội xem xét xử lý nhiều vấn đề như giải quyết các dự án, công tác quy hoạch; sửa đổi Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức; việc cấm uống rượu bia khi lái xe...

Nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Ngày 19.6, tại huyện Thạch Thất và Phúc Thọ (Hà Nội), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Đông.
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Đông

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo trả lời của các bộ ngành, UBND TP. Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất và Phúc Thọ tại kỳ tiếp xúc trước như: Đội ngũ trưởng, phó công an viên cấp xã được cử đi học lớp nguồn, có chế độ chính sách phụ cấp; nâng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, cán bộ không chuyên trách cấp xã; hỗ trợ bảo hiểm y tế...

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Huyện ủy Thạch Thất cho biết, cử tri địa phương đồng thuận cao với báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ VII. Ông Hoàn khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, chất lượng và thể hiện tính dân chủ rất cao.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn – Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thất. Ảnh: P.Đ.
Ông Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Huyện ủy Thạch Thất. Ảnh: P.Đ.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, liên quan đến việc quy hoạch đô thị, năm nay đã bước sang năm thứ 11 nhưng tiến độ triển khai quy hoạch đô thị vệ tinh trình Bộ Xây dựng vẫn chậm. Việc này ảnh hưởng đến 7.000ha đất của Thạch Thất và ảnh hưởng đến 3 huyện Quốc Oai, Sơn Tây, Phúc Thọ.

“Thứ 2 là dự án Đại học Quốc gia Hà Nội đến nay đã tròn 21 năm mới chỉ triển khai một phần nên rất nhiều hộ dân ở đây chưa an cư lập nghiệp. Mong đại biểu Quốc hội báo cáo Chính phủ để được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm đời sống vật chất của người dân. Tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án còn hơn 200ha nhưng chưa có kinh phí, việc này cũng cần được quan tâm”, ông Nguyễn Doãn Hoàn nói.

Cử tri Khuất Văn Thảo (xã Võng Xuyên) cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét sửa đổi luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, nếu một xã chỉ 1 phó chủ tịch sẽ rất vất vả, còn cấp huyện thì nên có 3 phó chủ tịch thay vì 2. Bên cạnh đó, Luật Công chức cũng cần được thay đổi, không nên phân biệt cán bộ công chức cấp xã và cấp huyện do cán bộ trẻ hiện nay đang được đào tạo rất chuyên và bài bản.

Cử tri Nguyễn Xuân Chức - Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phúc Thọ cho biết, các cơ quan có thẩm quyền nên quản lý chặt chẽ vấn đề rượu bia. Việc cấm uống rượu bia khi lái xe là vấn đề rất nóng, người dân rất quan tâm vì khi người dân ra đường rất lo ngại vấn đề an toàn giao thông.

Cử tri Nguyễn Xuân Chức kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: P.Đ
Cử tri Nguyễn Xuân Chức kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: P.Đ

"Cử tri chúng tôi rất mong muốn và đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Lao động, sao cho luật phải tạo điều kiện cho người cao tuổi. Khi hết tuổi lao động, nhiều cán bộ nghỉ hưu nhưng nhiều người còn sức khỏe, còn chuyên môn và trí tuệ có thêm việc làm, tạo thêm thu nhập, tiếp tục cống hiến cho xã hội" - cử tri Nguyễn Xuân Chức đề xuất.

Luật Cán bộ cần bảo đảm tính liên thông

Thay mặt các ĐBQH thành phố, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, khẳng định, với trách nhiệm là đại biểu dân cử và là lãnh đạo thành phố, sẽ giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. 

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu nói: “Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thất cần chỉ đạo UBND huyện làm báo cáo gửi đại biểu Quốc hội để kiến nghị một lần nữa lên Quốc hội và Chính phủ. Về công việc chung, giám sát trên địa bàn, tôi mong muốn cử tri thường xuyên, kịp thời nêu những vấn đề tại địa phương để chúng tôi thông tin cho ĐBQH. Bên cạnh đó, huyện nên có hội nghị, tọa đàm về sửa đổi luật chính quyền địa phương và cán bộ công chức để ĐBQH sớm kiến nghị với Chính phủ”.

Cử tri huyện Phúc Thọ tại buổi tiếp xúc. Ảnh: P.Đ.
Cử tri huyện Phúc Thọ tại buổi tiếp xúc. Ảnh: P.Đ.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương là rất quan trọng. Chính quyền địa phương nên có một buổi tọa đàm, thảo luận để đưa các ý kiến, kiến nghị về việc bố trí nhân sự cho phù hợp. Luật Cán bộ công chức cũng cần được bảo đảm tính liên thông, không nên phân biệt cấp xã.

"Tuổi nghỉ hưu là vấn đề chúng tôi rất quan tâm, việc tăng giảm độ tuổi nghỉ hưu cho phù hợp cần được nghiên cứu và sửa đổi cho hợp lý. Còn việc tạo điều kiện cho người lao động nghỉ hưu làm việc tiếp đã có trong Luật Lao động. ĐBQH hứa với trách nhiệm của mình, sẽ kiến nghị những vấn đề tại cơ sở với Quốc hội và Chính phủ. Các cán bộ, lãnh đạo địa phương cần nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển kinh tế, xã hội" - ĐBQH Ngọ Duy Hiểu cam kết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

"Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật"

Phạm Đông - Thái Hà |

Chiều 18.6, tại thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Không ngồi trong phòng lạnh để xây dựng pháp luật

Phạm Đông - Thái Hà |

Sáng 18.6, tại huyện Ba Vì (TP. Hà Nội), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội XIV vừa diễn ra.

Dập tắt tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn, nhiều thông tin thất thiệt dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều, nhiều phản ứng kích động gây nhiều hệ luỵ tiêu cực. Để tin đồn thất thiệt, tin giả, tin xấu độc không còn đất sống, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng đưa ra thông điệp rõ ràng, thông tin chính xác đồng thời xử lý nghiêm những người tung tin thất thiệt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật"

Phạm Đông - Thái Hà |

Chiều 18.6, tại thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Không ngồi trong phòng lạnh để xây dựng pháp luật

Phạm Đông - Thái Hà |

Sáng 18.6, tại huyện Ba Vì (TP. Hà Nội), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội XIV vừa diễn ra.

Dập tắt tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn, nhiều thông tin thất thiệt dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều, nhiều phản ứng kích động gây nhiều hệ luỵ tiêu cực. Để tin đồn thất thiệt, tin giả, tin xấu độc không còn đất sống, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng đưa ra thông điệp rõ ràng, thông tin chính xác đồng thời xử lý nghiêm những người tung tin thất thiệt.