Làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận về văn hóa, văn nghệ 80 năm qua

Vương Trần |

Tọa đàm nhằm làm rõ sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

Chiều 1.3, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua”.

Dự và chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Cùng tham dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tác giả có tham luận; thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại diện các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ chủ trì toạ đàm. Ảnh: T.Vương

Đây là cuộc Tọa đàm chuyên sâu về sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức cuộc Tọa đàm khoa học này là hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943” của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các đại biểu nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về Đề cương văn hóa Việt Nam 80 năm qua, trong đó đề cập tập trung vào chủ đề “sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với văn học, nghệ thuật 80 năm qua”.

Tọa đàm nghiên cứu, trao đổi về Đề cương văn hóa Việt Nam (1943), với phạm vi vấn đề “bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật”, nhưng đề nghị chú ý nhiều hơn cho lĩnh vực học thuật và nghệ thuật.

Từ đó, làm rõ “sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với văn học, nghệ thuật 80 năm qua; những thành tựu và bài học quan trọng, nổi bật; Đảng ta đã quán triệt, vận dụng, bổ sung và phát triển những tư tưởng, quan điểm của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) trong chặng đường 80 năm qua.

Ban Tổ chức Tọa đàm mong muốn và đề nghị các đại biểu tập trung nhiều hơn cho việc đánh giá sự ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa đối với văn hóa nói chung, với sự phát triển của văn hóa, văn nghệ nước nhà 80 năm qua, những thành tựu nổi bật của nền văn học, nghệ thuật chúng ta đã gặt hái được; những đề xuất, kiến nghị quan trọng, cấp thiết hôm nay với Đảng và Nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, từ Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943), nền văn hóa, văn nghệ nước ta trước yêu cầu mới.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 tạo những tiền đề quan trọng cho công cuộc phát triển văn hóa, văn nghệ, làm cho văn hóa là nền tảng, là mục tiêu, là động lực, là sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Quá trình này tạo tiền đề để các ngành, bộ môn văn hóa, văn nghệ phát huy tối đa sức sáng tạo, những phương thức biểu đạt mới và hiện đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại, đặt ra cả cơ hội và thách thức trong quá trình lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ; sự sáng tạo, truyền bá và thụ hưởng giá trị văn hóa, văn nghệ.

Ban Tổ chức cho biết, kết quả tọa đàm là cơ sở xây dựng những luận cứ khoa học góp phần làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa, văn nghệ trong 80 năm qua.

Trên cơ sở đó, Hội đồng tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược đưa đường lối của Đảng vào đời sống, quảng bá ngày càng sâu rộng văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, thúc đẩy nền văn học, nghệ thuật nước ta phát triển mạnh mẽ, giàu giá trị nhân văn và giá trị thẩm mĩ, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và thời đại.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Tối 28.2, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thủ tướng: Nền văn hóa Việt Nam luôn là sức mạnh trường tồn của dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Tối 28.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam"

Theo TTXVN |

Sáng 27.2, triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Hành trình tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa có nguy cơ đổ sông đổ bể

Khánh Minh |

Một nghiên cứu mới cho thấy các tàu thám hiểm sao Hỏa có thể không có khả năng phát hiện dấu vết sự sống tiềm ẩn trên hành tinh đỏ.

Không trạm dừng chân trên cao tốc ở Quảng Ninh: Có thể xây tạm nhà vệ sinh

Nguyễn Hùng |

Với các thủ tục, quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian và dự kiến còn rất lâu mới có trạm dừng chân trên trục cao tốc đường bộ Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài 176km của Quảng Ninh, nên chính quyền địa phương tính toán có thể xây tạm khu nhà vệ sinh trước.

Chế độ đãi ngộ thấp, nhiều y bác sĩ ở Kon Tum xin nghỉ việc

THANH TUẤN |

Kon Tum - Trong số các đơn thư xin nghỉ việc, nhân viên y tế đều lấy lý do gia đình có hoàn cảnh khó khăn riêng, tuy nhiên nguyên nhân khiến họ nghỉ việc chủ yếu là do lương bổng, chế độ đãi ngộ thấp, đời sống khó khăn…

Bác sỹ điều trị thông tin vụ ngộ độc khí methanol khiến 1 công nhân tử vong ở Bắc Ninh

ANH THƯ-TẤT THẢO |

Liên quan đến vụ việc công nhân làm việc tại Công ty TNHH HS Tech Vina (KCN Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh) phải nhập viện điều trị, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhận định đây là vụ nhiễm độc cồn công nghiệp (methanol) qua đường hô hấp và qua da.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên nhận mức án 5 năm tù

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 ngày xét xử, sáng nay (2.3), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiên - Cựu Giám đốc Sở GDĐT 5 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Tối 28.2, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thủ tướng: Nền văn hóa Việt Nam luôn là sức mạnh trường tồn của dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Tối 28.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam"

Theo TTXVN |

Sáng 27.2, triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.